Vụ cháy công ty ở Long An: Phát hiện hài cốt nghi của nạn nhân mất tích

Sau 3 ngày xảy ra vụ cháy tại Công ty Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú (Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), ngày 13-12, Công an tỉnh Long An cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân. 

Vụ cháy công ty ở Long An: Phát hiện hài cốt nghi của nạn nhân mất tích ảnh 1 Đám cháy kéo dài nhiều giờ
Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã nỗ lực tìm kiếm diện rộng trong đám cháy và phát hiện bộ hài cốt nghi của nạn nhân mất tích. 

Trước đó, vào khoảng 8 gờ ngày 10-12, tại Công ty Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú đã xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm. Ngọn lửa đã bùng phát mạnh và lan rộng từ xưởng 1 sang phân xưởng 2, kéo dài nhiều giờ, thiêu rụi toàn bộ máy móc, sản phẩm của công ty.

Theo báo cáo của công ty, hiện có 4 trường hợp bị thương, gồm: Nguyễn Vũ L. (17 tuổi), Nguyễn Thanh H. (39 tuổi), Lâm D. (36 tuổi) và Biện Văn T. (59 tuổi); 1 trường hợp mất tích là ông Nguyễn Văn L. (53 tuổi, quê Kiên Giang) phụ trách quét dọn kho nhiên liệu ở tầng trệt.

Chiều 12-12, khi đưa phương tiện vào khu vực gần tầng 1 của công ty phát hiện một số bộ xương đã cháy đen, hiện đã đưa đi giám định chờ kết quả. 
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục