Vụ ô tô tông xe máy khiến tài xế GrabBike tử vong, tài xế ô tô ra trình diện

Sau 2 ngày, tài xế ô tô tông xe máy khiến tài xế GrabBike tử vong, nữ tiếp viên hàng không bị thương nặng vào sáng ngày 30-1 đã tới trình diện. Đồng thời công an đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ tai nạn đang gây xôn xao dư luận này.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến vụ “Xe ô tô tông xe máy, tài xế GrabBike tử vong, nữ tiếp viên hàng không bị thương nặng” như Báo SGGP đã thông tin, tối ngày 2-2, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM đang giữ Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận 11, trú quận Tân Bình) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bước đầu, Công an xác định Phong là người điều khiển xe ô tô tông vào xe máy ở đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM vào sáng ngày 30-1 khiến ông L.M.Th. (64 tuổi, ngụ quận Tân Phú, là tài xế GrabBike) tử vong và chị Ng.T.B.H. (30 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, là tiếp viên của 1 hãng hàng không) bị thương nặng.

Theo đó, sau khi gây tai nạn thì Phong bỏ trốn. Công an xác định Phong là tài xế gây tai nạn nên đã vận động gia đình đưa tới trình diện vào tối ngày 1-2. Kiểm tra ma tuý, công an xác định Phong dương tính.

Theo điều tra, khoảng 5 giờ 30 ngày 30-1, chiếc xe ô tô mang BKS TPHCM do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển, đi trên đường Hồng Hà hướng từ ngã ba Phan Đình Giót về ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận, TPHCM với tốc độ cao.

Khi xe tới trước một căn nhà trên đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận thì lao sang trái tông vào xe máy do ông L.M.Th. chở theo chị Ng.T.B.H. đang chạy ngược lại. Cú tông mạnh khiến cho ông L.M.Th. và chị Ng.T.B.H. bị thương nặng. Người dân phát hiện đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Ông L.M.Th. đã tử vong do vết thương quá nặng. Chị Ng.T.B.H. bị bể xương đầu gối, gãy xương chậu.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc. Qua điều tra, công an nhận định tài xế xe ô tô chạy vào đoạn đường cong với tốc độ cao nên không làm chủ tốc độ dẫn tới vụ tai nạn nói trên.

Theo xác minh, chiếx xe ô tô gây tai nạn của ông P. ngụ tại quận Bình Thạnh đứng tên Ông P. giao cho ông Th. (là giám đốc công ty vận tải ở quận Bình Tân để làm dịch vụ. Tối ngày 29-1, 1 người đã sử dụng CMND và giấy phép lái xe mang tên H.T.S. (ngụ quận 3) đến nhà ông Th. thuê xe đi tỉnh Bình Thuận.

Sáng 30-1, chiếc xe được người này chở theo 4 người đi và xảy ra tai nạn. Ngày 31-1, Công an quận Phú Nhuận đã mời anh S. tới làm việc. Đối chiếu hình trong CMND và giấy phép lái xe thì không giống anh S.. Anh S. cũng không có thuê xe và chở ai gây tai nạn.

Bằng nhiều biện pháp, Công an đã tìm ra tài xế gây tai nạn là Phong và xác định giấy CMND, giấy phép lái xe mà Phong đi thuê xe đều là giả.

Được biết, ông L.M.Th. sống cùng con trai ở nhà trọ quận Tân Phú và có kinh tế khó khăn. Ông L.M.Th. chạy xe GrabBike để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của hai cha con.

Còn chị Ng.T.B.H. là tiếp viên của 1 hãng hàng không, sáng cùng ngày chị bắt xe ông Th. đi ra sân bay Tân Sơn Nhất thì xảy ra vụ việc. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục