Liên quan đến vấn đề này, PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Danh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dầu Tiếng.
* Phóng viên: Nhìn lại chặng đường vừa qua, những kết quả nào cho thấy công tác xây dựng Đảng ở Dầu Tiếng có chuyển biến tích cực, thưa ông?
* Ông NGUYỄN CÔNG DANH: Đảng ủy xã xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Do đó, Đảng ủy xã tập trung vào công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và dân vận.
Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến. Trong 9 tháng, Đảng bộ kết nạp 50/48 đảng viên, vượt chỉ tiêu; hiện có 1.660 đảng viên sinh hoạt tại 33 tổ chức Đảng trực thuộc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm với 36 lớp, hơn 4.000 học viên; kiểm tra, giám sát và công tác dân vận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở.
* Chuyển đổi số đang được đặt ra yêu cầu mới trong hoạt động của tổ chức Đảng. Ở Dầu Tiếng, điều này đang làm thay đổi công việc hằng ngày như thế nào, thưa ông?
* Địa phương xác định chuyển đổi số phải tạo ra thay đổi thực chất, trước hết là giảm thời gian, nâng độ chính xác và hiệu quả công việc. Đảng ủy xã triển khai phòng họp không giấy, xử lý văn bản điện tử, số hóa tài liệu và thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số.
Đến nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị thiết bị phục vụ công việc; 100% cán bộ lãnh đạo, công chức có thẩm quyền xử lý hồ sơ được cấp và sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ đạt 100%; tỷ lệ đảng viên cài đặt tài khoản đạt 98,58%, nộp đảng phí điện tử đạt 99,58%.
Quan trọng là công nghệ phải giúp cán bộ làm việc nhanh, chính xác và thuận lợi hơn. Từ đó, chất lượng tham mưu, điều hành từng bước được nâng lên.
* Thưa ông, một chính quyền gần dân không chỉ giải quyết thủ tục nhanh mà còn phải biết lắng nghe. Xã Dầu Tiếng đang làm gì để việc này trở thành thường xuyên?
* Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, kiểm tra, nắm tình hình để chính quyền thực hiện nhiệm vụ sát cơ sở. Cơ chế phối hợp giữa UBND xã với HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được duy trì, đồng thời chú trọng trách nhiệm, lề lối làm việc của cán bộ, công chức.
Mô hình “Cà phê sáng cùng Chính quyền” là một cách làm cụ thể. Qua những buổi gặp gỡ cởi mở, lãnh đạo xã trực tiếp nghe người dân phản ánh những vấn đề phát sinh và chỉ đạo xử lý. Từ tháng 7-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công làm việc sáng thứ Bảy hằng tuần, tạo thêm thuận lợi cho người dân.
Đến nay, sau một năm vận hành, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 93,44%; hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 94,04%, số hóa thành phần hồ sơ và kết quả đạt 100%.
* Thời gian tới, Dầu Tiếng sẽ tập trung những nhiệm vụ nào để tiếp tục nâng chất hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ người dân tốt hơn, thưa ông?
* Đảng ủy tiếp tục nâng chất tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ; hoàn thiện phương thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị.
Địa phương cũng tập trung các giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất 12%, đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án và giải ngân đầu tư công; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.
Mục tiêu cuối cùng là xây dựng bộ máy hoạt động hiệu quả, cán bộ sát dân, sát việc và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân.