Xây dựng chương trình hành động, sẵn sàng cùng TPHCM triển khai ngay khi có nghị quyết mới

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, TP Thủ Đức đang đứng trước một cơ hội lớn mà Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM mang lại. Chính quyền TP Thủ Đức sẽ được chính quyền TPHCM phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn trong một số lĩnh vực rất quan trọng.

Ngày 21-6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Mạnh dạn đưa ý tưởng mới vào đồ án quy hoạch chung

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải điểm lại nhiều kết quả mà Đảng bộ TP Thủ Đức đã thực hiện từ khi thành lập đến nay. Đồng chí nhận xét, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, với quyết tâm chính trị và nỗ lực không ngừng, Đảng bộ TP Thủ Đức đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đồng chí, thời điểm Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức ban hành Nghị quyết số 05 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025 thì khi đó TP Thủ Đức chưa có một cơ chế, chính sách gì khác biệt so với một đơn vị hành chính cấp huyện. Song, hiện nay, TP Thủ Đức đang đứng trước một cơ hội rất to lớn mà Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM mang lại.

Đồng chí nhấn mạnh, chính quyền TP Thủ Đức sẽ được chính quyền TPHCM phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn trong một số lĩnh vực rất quan trọng. “Các cơ chế, chính sách này thực sự là đòn bẩy giúp TP Thủ Đức có đủ thẩm quyền trong quản lý, điều hành. Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức đặt trọng tâm nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của nửa nhiệm kỳ còn lại vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, sẵn sàng cùng TPHCM triển khai thực hiện ngay khi nghị quyết có hiệu lực”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ TP Thủ Đức

Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ TP Thủ Đức

Trong đó, TP Thủ Đức cần tập trung thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn, trọng tâm là bảo đảm tiến độ xây dựng đường Vành đai 3 và các công trình, dự án trọng điểm.

Đồng thời, bám sát Nghị quyết 26 của Thành ủy TPHCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 để triển khai những phần việc trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình. Tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện liên quan việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm và một số dự án trên địa bàn, với tinh thần: lấy công tác tuyên truyền giáo dục, thuyết phục, vận động nhân dân làm trọng; bảo đảm đúng chính sách, pháp luật, vận dụng thực hiện các chế độ, chính sách linh hoạt, thấu tình đạt lý, bảo đảm quyền lợi của nhân dân trong từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể.

Cùng với đó, tập trung chăm lo hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thực hiện đạt 28/35 chỉ tiêu nghị quyết

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cũng thông tin, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức sẽ tổ chức hội nghị để chuẩn bị ban hành nghị quyết lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân TP Thủ Đức triển khai có hiệu quả nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54.

Đảng bộ TP Thủ Đức có 77 chi, đảng bộ cơ sở với gần 24.900 đảng viên. Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức đề ra 35 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Đến nay, Đảng bộ TP Thủ Đức đã thực hiện đạt và vượt 28 chỉ tiêu.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngay khi thành lập, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, tập trung xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch mang tính định khung phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP Thủ Đức, thành lập tổ chức cơ sở Đảng theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP. Tổ chức quán triệt, triển khai và ban hành kế hoạch của cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định, chương trình, kế hoạch của cấp trên.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu bế mạc hội nghị

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu bế mạc hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức và cơ sở đã tổ chức kiểm tra 260 tổ chức Đảng và 236 đảng viên; giám sát 250 tổ chức Đảng và 243 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cơ sở đã kiểm tra 76 tổ chức Đảng và 89 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 68 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thủ Đức cũng ban hành 11 quyết định đình chỉ sinh hoạt đối với đảng viên. Đến nay, Thành ủy TP Thủ Đức đã tiếp nhận và xử lý 476 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại.

Tin cùng chuyên mục