Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Chiều 4-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Samdech Krolahom Sar Kheng chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa được Quốc hội bầu giữ cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam; chuyển lời chúc mừng của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; tin tưởng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp tục có nhiều đóng góp vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Trong năm 2023, Campuchia tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Para Games). Phó Thủ tướng Samdech Krolahom Sar Kheng mong muốn Việt Nam hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ Campuchia tổ chức thành công các sự kiện này; đồng thời đề nghị Việt Nam phối hợp chuẩn bị tổ chức thành công hội nghị các tỉnh giáp biên, khánh thành hai cửa khẩu mới giữa hai nước, qua đó thúc đẩy xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quốc vương Norodom Sihamoni đã chúc mừng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước chúc mừng Campuchia tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V; đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA trong năm 2022, giúp vị thế và uy tín quốc tế của Campuchia tăng lên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng hợp tác giữa hai nước đạt kết quả tốt đẹp trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua; tán thành với Phó Thủ tướng Samdech Krolahom Sar Kheng về việc thúc đẩy hợp tác khu vực biên giới thông qua các cửa khẩu, thúc đẩy hoàn thành phân giới cắm mốc đường biên giới đất liền, qua đó, thúc đẩy xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo cấp cao và toàn thể nhân dân Campuchia, chúc Campuchia tiếp tục đạt được nhiều thành tựu phát triển hơn nữa, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước ngày càng thiết thực và hiệu quả.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng.

Tại buổi tiếp, hai nhà lãnh đạo nhận định, hợp tác kinh tế là điểm sáng nổi bật trong hợp tác giữa hai nước thời gian qua. Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 10,6 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Hai nước cần tăng cường kết nối hạ tầng, cùng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập. Trước mắt, hai bên chuẩn bị tốt để tổ chức thành công hội nghị các tỉnh giáp biên; khánh thành 2 cửa khẩu mới giữa hai nước, qua đó thúc đẩy xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, những năm qua, dù tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường nhưng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố, tăng cường vững chắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Samdech Krolahom Sar Kheng và các nhà lãnh đạo Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Campuchia tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sinh sống ổn định, hội nhập và đóng góp tích cực vào xã hội Campuchia.

Tin cùng chuyên mục