Y án 8 năm tù với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bé gái bị bạo hành tử vong

Sáng 10-5, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên án với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985) trong vụ bé N.T.V.A. (sinh năm 2013, là con ruột Thái) bị bạo hành tử vong vào tháng 12-2021.
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa ngày 10-5
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa ngày 10-5

Theo HĐXX, việc bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995) tự rút đơn kháng cáo là tự nguyện, không bị đe dọa ép buộc, đúng quy định pháp luật. Vì thế, HĐXX đình chỉ xét xử với bị cáo Trang và giữ nguyên mức án.

HĐXX cũng xem xét kháng cáo của luật sư của bị hại đề nghị xem xét thay đổi tội danh của bị cáo Thái từ "Hành hạ người khác" sang tội "Giết người" với vai trò đồng phạm với bị cáo Trang. HĐXX cho rằng, các ngày 7, 10, 11, 12-12-2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ đánh đập, hành hạ bé V.A. bằng nhiều cách khác nhau.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa ngày 10-5

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa ngày 10-5

Thái chứng kiến Trang đánh bé V.A. nhưng không can ngăn mà còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, giúp sức cùng đánh đập bé V.A.. HĐXX cho rằng có căn cứ xác định bị cáo Thái đồng phạm với bị cáo Trang tội hành hạ người khác.

Căn cứ các kết luận giám định pháp y tử thi xác định nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của bé V.A. là các tổn thương mới. Các tổn thương cũ xảy ra trước đó không gây ra cái chết cho nạn nhân.

Ngày 22-12-2021, qua camera, Thái phát hiện Trang đánh bé V.A. và có gọi điện yêu cầu Trang không được đánh nữa. Vì vậy, HĐXX cho rằng chưa có cơ sở xác định bị cáo Thái là đồng phạm giết người với bị cáo Trang.

Từ đó, HĐXX chấp nhận cho rút đơn kháng cáo, đình chỉ xét xử đối với bị cáo Trang. Đồng thời, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của luật sư bảo vệ cho bị hại và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Thái 8 năm tù về tội “Hành hạ người khác”, “Che giấu tội phạm”.

Tin cùng chuyên mục