Trong khi lực lượng đối lập tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 29-3, cho đến ngày 2-4, Ủy ban bầu cử nước này vẫn chưa công bố kết quả bầu cử sau nhiều lần hứa hẹn.
Theo kết quả sơ bộ, lực lượng đối lập Phong trào thay đổi vì dân chủ (MDC) đã giành được 105 ghế trong tổng số 210 ghế tại Quốc hội trong khi liên minh cầm quyền của Tổng thống Robert Mugabe gồm Liên đoàn quốc gia châu Phi Zimbabwe và Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) chỉ giành được 93 ghế. Trong cuộc bầu cử tổng thống, theo thông tin của một tờ báo thân chính phủ, có vẻ như cả 3 ứng viên (trong đó có đương kim Tổng thống Mugabe) đều không đủ 50% phiếu cần thiết và nhiều khả năng sẽ diễn ra vòng bầu cử thứ hai. Trong khi đó, ứng viên tổng thống Morgan Tsvangirai của MDC lại tuyên bố thắng cử tổng thống với tỷ lệ 50,3%.
Trong khi đó, nhiều nước bày tỏ hy vọng có sự thay đổi với đất nước đang bị khủng hoảng kinh tế này. EU hy vọng ông Mugabe rút lui sau 28 năm cầm quyền. Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon kêu gọi quá trình kiểm phiếu phải rõ ràng, tuân thủ nguyện vọng của người dân Zimbabwe.
H.Q. (Theo AFP, CNN)