Hiện tại, Bộ NN-PTNT vẫn đang phối hợp với Bộ TN-MT và các địa phương thẩm định các đề án mà 3 địa phương đã đề xuất cho phép triển khai tích tụ ruộng đất là Thái Bình, Nam Định và An Giang.
Về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, hiện Bộ NN-PTNT là một thành viên tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập để xây dựng luật này. Đến thời điểm này, dự thảo Luật Đất đai đã cơ bản hoàn thiện và Bộ TN-MT đã báo cáo Chính phủ xem xét, sau đó nếu được chấp nhận, Chính phủ sẽ trình Quốc hội. Thực tế, Luật Đất đai ban hành năm 2013 đến nay đã cho phép thực hiện chính sách tích tụ đất đai nhưng triển khai còn chậm, khó khăn.
Nhiều hộ nông dân sử dụng đất hiệu quả thấp nhưng không cho thuê lại hoặc chuyển nhượng; nhiều doanh nghiệp, người dân có khả năng thâm canh, có thị trường tiêu thụ, có khoa học công nghệ chưa tiếp cận được với quỹ đất lớn để sản xuất... Vì vậy, Chính phủ vừa yêu cầu Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT, Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi chính sách đất đai tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.
Các tin, bài viết khác
-
Phong tỏa đèo Prenn vào thành phố Đà Lạt do cháy thực bì
-
Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp kiểm tra Trạm thu phí Dầu Giây
-
Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ 170 thiếu nhi nhân dịp đầu xuân 2019
-
Thu hơn 300 đơn vị máu từ “Lễ hội xuân hồng”
-
Lịch nghỉ các ngày lễ năm 2019
-
Đường bị đất đá vùi lấp nhiều tháng chưa khắc phục
-
5 ngành lương ngàn USD đang thiếu nhân sự
-
Thêm gần 4.000 chỗ phục vụ cao điểm đường bay Hà Nội - TPHCM
-
Người thu gom rác giám sát phân loại rác tại nguồn
-
Sẻ chia là gắn kết