Sau loạt bài “Để nền công nghiệp sinh học vươn tầm” (đăng trên Nhật báo SGGP các ngày 17, 18 và 19-3), các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục gợi mở thêm về những hướng đi của ngành công nghiệp sinh học trong thời gian tới.
Ngày 17-3, tại TP Cần Thơ, Sở NN-PTNT TP Cần Thơ tổ chức lễ xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư ký kết giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam với Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Ngày 21-2, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đã chủ trì cuộc họp về phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chiều 20-2, Công ty Cổ phần thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh đã tổ chức tọa đàm giới thiệu về Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam (VIFA EXPO 2023) lần thứ 14, với chủ đề Khám phá tinh hoa đồ gỗ và mỹ nghệ Việt Nam.
Chiều 17-2, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị toàn quốc về quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2021-2025.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 81/QĐ-TTg ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”.
Ngày 10-2, Bộ NN-PTNT đã tổ chức diễn đàn trực tuyến về thúc đẩy giao thương nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam - Trung Quốc (trong đó có tỉnh Vân Nam), với 3 điểm cầu chính tại Bộ NN-PTNT, Văn phòng Bộ NN-PTNT phía Nam và UBND tỉnh Lào Cai.
Ngày 31-1 tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đã họp đánh giá kết quả thử nghiệm hơn 600.000 liều vaccine dịch tả heo châu Phi trên thực địa do Công ty cổ phần AVAC Việt Nam nghiên cứu và sản xuất.
Thực hiện theo quy định của Chính phủ, ngày 16-1, Bộ NN-PTNT đã công bố quyết định xóa 4 tổng cục để chia tách, tái lập lại thành các cục trực thuộc, đồng thời sáp nhập 2 cục vào thành 1. Sau khi "giảm cấp", Bộ NN-PTNT không còn các chức danh "tổng cục trưởng", "phó tổng cục trưởng" như trước.
Giá vật tư nông nghiệp tăng “phi mã”, thậm chí có nông dân chua xót nói: “Chưa bao giờ thấy vật tư nông nghiệp giảm giá trong suốt năm 2022”. Vụ lúa thu đông vừa qua, trong nhiều lý do nông dân để đất trống có lý do sợ thua lỗ vì giá vật tư tăng quá cao. Nông dân trồng lúa, cây ăn trái, nuôi tôm không thể “bỏ đất trống mãi”.
Cúc Phương là vườn quốc gia (VQG) đầu tiên được thành lập ở nước ta. Trải qua 60 năm thực hiện nhiệm vụ bảo tồn rừng và đa dạng sinh học, hôm nay 2-12, VQG này đã được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ngày 24-11 tại Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương (Ninh Bình), Bộ NN-PTNT đã tổ chức cuộc gặp báo chí thông tin về lễ kỷ niệm 60 năm thành lập VQG đầu tiên của Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng thời tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết về VQG Cúc Phương.
Bộ Tài chính mới đây đã đưa ra dự báo giá đối với một số mặt hàng thiết yếu dịp lễ tết cuối năm, trong đó có thịt heo với mức tăng thêm từ 10-15% so với thời điểm hiện tại.
Do các nước nhập khẩu và tiêu thụ đồ gỗ có cảnh báo chất formaldehyde là một thành phần có trong các loại keo dán gỗ, nếu sử dụng hàm lượng ở mức cao sẽ nguy hại cho sức khỏe, nên Bộ NN-PTNT đã có thông tư yêu cầu quản lý và kiểm soát.
Ngày 18-10, tại TPHCM, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị “Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc xuất xứ thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam”, với sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của đại diện lãnh đạo các ngành công thương, y tế, các địa phương trên cả nước. Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, chủ trì hội nghị.
3 giờ ngày 17-10, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT dẫn đầu đoàn công tác Bộ NN-PTNT đi khảo sát thực tế chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất đến chợ, siêu thị.
Tập đoàn Nestlé Thụy Sĩ vừa công bố kế hoạch NESCAFÉ Plan 2030 mở rộng với mục tiêu hướng đến canh tác bền vững. Theo đó, NESCAFÉ sẽ đầu tư cho các dự án canh tác cà phê bền vững trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
Ngày 30-9, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030”.