Gần 29,5 tỷ đồng hỗ trợ trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

(SGGP). – Ngày 29-6, Sở LĐTB-XH TPHCM tổ chức triển khai Quyết định 84/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020. Hiện TPHCM có gần 70.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, gồm trẻ có nguy cơ cao nhiễm HIV và gần 1.200 trẻ (chiếm hơn 20% cả nước) nhiễm HIV.

(SGGP). – Ngày 29-6, Sở LĐTB-XH TPHCM tổ chức triển khai Quyết định 84/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020. Hiện TPHCM có gần 70.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, gồm trẻ có nguy cơ cao nhiễm HIV và gần 1.200 trẻ (chiếm hơn 20% cả nước) nhiễm HIV.
 
Giai đoạn 2011 - 2015, TP sẽ dành gần 29,5 tỷ đồng để thiết lập các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tạo môi trường xã hội thuận lợi để trẻ và người chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng do HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ xã hội…

Đ.LOAN

Tin cùng chuyên mục