Dịch tả heo châu Phi đã lan đến Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận lần đầu tiên phát hiện 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại 2 xã của 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh. Công tác chỉ đạo khống chế dịch đang được các cấp chính quyền tỉnh Bình Thuận khẩn trương triển khai.
Tỉnh Bình Thuận chính thức ghi nhận có dịch tả heo châu Phi
Tỉnh Bình Thuận chính thức ghi nhận có dịch tả heo châu Phi
Ngày 7-6, ông Phạm Hữu Thủ, Chánh Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận xác nhận, địa phương vừa phát hiện 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Gia An (huyện Tánh Linh) và xã Đức Chính (huyện Đức Linh). Đây là 2 xã thuộc 2 huyện nằm giáp ranh với tỉnh Đồng Nai.
Ông Nguyễn Ngọc Vấn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Thuận cho biết, cách đây khoảng hơn một tuần, đơn vị nhận được tin báo tại 2 xã Gia An và Đức Chính xuất hiện 2 hộ có heo chết. Ngay sau đó, đơn vị lấy 2 mẫu vật phẩm gửi đi Chi cục Thú y Vùng VI để kiểm tra.
Đến ngày 6-6, Chi cục Thú y Vùng VI đã có kết quả xét nghiệm, 2 mẫu vật phẩm trên dương tính với dịch tả heo châu Phi.
Như vậy, đến nay tỉnh Bình Thuận đã chính thức ghi nhận sự xuất hiện của dịch tả heo châu Phi.
Theo ông Phạm Hữu Thủ, chiều nay 7-6, Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp với UBND tỉnh cùng các sở ban ngành tỉnh Bình Thuận để triển khai các giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn.
Được biết, tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 294.000 con heo, bao gồm heo thịt và heo nái. Trong đó, tập trung nhiều ở huyện Hàm Thuận Bắc 24.590 con, huyện Tánh Linh 43.521 con, huyện Đức Linh 80.000 con và huyện Hàm Tân 82.476 con,...

Tin cùng chuyên mục