Dịch tả heo châu Phi lây lan mạnh ở Quảng Trị

Chiều 26-11, Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Quảng Trị cho biết, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 23 xã, thị trấn của 4 huyện Triệu Phong, Đakrông, huyện Hướng Hóa, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị.

Các địa phương đang khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống, song diễn biến dịch hết sức phức tạp, có chiều hướng lan rộng do mưa lũ tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan nhanh.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, vừa ban hành chỉ thị về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi.

Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị này.

Tin cùng chuyên mục