Vụ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ bị lún sụt: Bắt Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Điện Biên

(SGGP).- Theo tin từ Bộ Công an, ngày 12-6, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng đã khởi tố bị can 7 người trong vụ tiêu cực tại dự án xây dựng Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Những người này bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Theo phê chuẩn của VKSND Tối cao, cơ quan điều tra bắt 5 bị can gồm: Lương Phượng Các (43 tuổi, Trưởng ban Quản lý dự án xây dựng tượng đài, hiện là Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Điện Biên); Lê Minh Viễn (44 tuổi, phó ban quản lý), Trần Quốc Hưng (36 tuổi, kế toán Ban quản lý dự án), Võ Thị Hồng (58 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Mỹ thuật Trung ương, vừa nghỉ hưu); Nguyễn Trọng Hạnh (48 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Đoàn Kết, tỉnh Nam Định).

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ bằng đồng, cao 12,6m, nặng 220 tấn, đặt ở trung tâm TP Điện Biên, khánh thành ngày 30-4-2004. Đây là công trình được đánh giá có ý nghĩa lịch sử, văn hóa quan trọng nhưng vài tháng sau đó bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Hiện, tượng đài bị hoen ố, rỉ sét, sụt lún. Vụ án ban đầu được Công an tỉnh Nam Định thụ lý điều tra, sau chuyển Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng Bộ Công an.

Q.V.

Tin cùng chuyên mục