Trung Quốc lên án phần tử cực đoan nước ngoài

Ngày 1-7, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đồng loạt lên án các phần tử cực đoan nước ngoài, cụ thể là lực lượng đối lập tại Syria đã huấn luyện cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra các vụ bạo động tại Tân Cương vừa qua. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chỉ rõ đích danh một lực lượng đứng đằng sau các vụ bạo động ở Tân Cương, vốn được cho là do các phần tử ly khai muốn tách ra để thành lập nhà nước mang tên “Đông Turkestan”.

Ngày 1-7, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đồng loạt lên án các phần tử cực đoan nước ngoài, cụ thể là lực lượng đối lập tại Syria đã huấn luyện cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra các vụ bạo động tại Tân Cương vừa qua. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chỉ rõ đích danh một lực lượng đứng đằng sau các vụ bạo động ở Tân Cương, vốn được cho là do các phần tử ly khai muốn tách ra để thành lập nhà nước mang tên “Đông Turkestan”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì một hội nghị ở Bắc Kinh cuối tuần qua để duy trì trật tự ở Tân Cương. Cảnh sát bán quân sự đã được tăng cường tới thủ phủ Urumqi của Tân Cương sau 2 vụ bạo động hồi tuần trước làm 35 người chết.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, sau 2 vụ này, hơn 100 người sử dụng xe gắn máy mang dao tấn công một đồn cảnh sát. Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một nghi can khủng bố 23 tuổi, được cho là thành viên của Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục