Mỹ Latinh sôi sục vì vụ việc của Tổng thống Bolivia

Hãng Reuters ngày 5-7 đưa tin các nhà lãnh đạo cánh tả Mỹ Latinh đã nhóm họp tại Cochabamba (Bolivia) bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Bolivia Evo Morales, yêu cầu lời giải thích và xin lỗi của Chính phủ 4 nước châu Âu. Đây là những quốc gia từ chối cho chuyên cơ của ông Morales vào không phận do những nghi ngờ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đang ở trên máy bay. Ông Morales cho biết ông sẽ xem xét đề nghị của một số tổ chức xã hội Bolivia về việc đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Paz.

Hãng Reuters ngày 5-7 đưa tin các nhà lãnh đạo cánh tả Mỹ Latinh đã nhóm họp tại Cochabamba (Bolivia) bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Bolivia Evo Morales, yêu cầu lời giải thích và xin lỗi của Chính phủ 4 nước châu Âu. Đây là những quốc gia từ chối cho chuyên cơ của ông Morales vào không phận do những nghi ngờ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đang ở trên máy bay. Ông Morales cho biết ông sẽ xem xét đề nghị của một số tổ chức xã hội Bolivia về việc đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Paz.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa khẳng định “sẽ không chấp nhận kiểu hành động làm bẽ mặt này đối với bất cứ quốc gia Mỹ Latinh nào… Hãy thử hình dung nếu điều này xảy ra đối với một nguyên thủ quốc gia châu Âu hay Mỹ thì có lẽ đã xảy ra chiến tranh. Họ nghĩ họ có thể tấn công và phá vỡ luật pháp quốc tế”.

ĐỖ CAO

Tin cùng chuyên mục