Nga - Trung Quốc tập trận “Hiệp lực trên biển”

Ngày 5-7, cuộc tập trận chung giữa lực lượng hải quân Nga và Trung Quốc đã diễn ra nhằm mục đích bảo vệ an ninh cũng như ổn định khu vực. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 12-7 và được xem là cuộc tập trận chung lớn nhất giữa Trung Quốc với Nga mang tên “Hiệp lực trên biển 2013”. Gần 20 tàu chiến và tàu hải quân hai nước, cùng gần 10 máy bay tham gia tập trận. Giai đoạn chính của cuộc tập trận diễn ra từ 8 đến 10-7 tại khu vực vịnh Pyotr Đại đế ở Thái Bình Dương.

Ngày 5-7, cuộc tập trận chung giữa lực lượng hải quân Nga và Trung Quốc đã diễn ra nhằm mục đích bảo vệ an ninh cũng như ổn định khu vực. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 12-7 và được xem là cuộc tập trận chung lớn nhất giữa Trung Quốc với Nga mang tên “Hiệp lực trên biển 2013”. Gần 20 tàu chiến và tàu hải quân hai nước, cùng gần 10 máy bay tham gia tập trận. Giai đoạn chính của cuộc tập trận diễn ra từ 8 đến 10-7 tại khu vực vịnh Pyotr Đại đế ở Thái Bình Dương.

Trong khi Hải quân Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận thì không quân Mỹ và Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản cũng lên kế hoạch diễn tập không quân từ ngày 8 đến 12-7 tại vùng không phận giữa đảo Hokkaido và Misawa. Hiện Mỹ huy động 8 máy bay chiến đấu F-16 và Nhật Bản đưa 8 máy bay chiến đấu F-15J tham gia cuộc tập trận nói trên.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục