Nhật Bản đơn giản thủ tục cư trú cho người nước ngoài

Theo hãng thông tấn Kyodo, kể từ ngày 8-7, người nước ngoài ở Nhật Bản trong thời gian hơn ba tháng sẽ đủ tư cách sử dụng hệ thống Mạng đăng ký cư trú cơ bản (BRRNS) trên toàn quốc. BRRNS giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với việc đăng ký cư trú. Ngoài ra, người nước ngoài cư trú ở Nhật Bản trong diện trên có thể xin cấp thẻ có ảnh gắn chíp điện tử, được sử dụng như thẻ căn cước chính thức.

Theo hãng thông tấn Kyodo, kể từ ngày 8-7, người nước ngoài ở Nhật Bản trong thời gian hơn ba tháng sẽ đủ tư cách sử dụng hệ thống Mạng đăng ký cư trú cơ bản (BRRNS) trên toàn quốc. BRRNS giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với việc đăng ký cư trú. Ngoài ra, người nước ngoài cư trú ở Nhật Bản trong diện trên có thể xin cấp thẻ có ảnh gắn chíp điện tử, được sử dụng như thẻ căn cước chính thức.

Ước tính sẽ có khoảng 2 triệu người nước ngoài tại Nhật Bản được quản lý thông qua BRRNS. Cũng từ ngày 8-7, chính quyền các thành phố ở nước này sẽ tiến hành cấp mã số hồ sơ cư trú qua hệ thống trên. BRRNS cho phép người cư trú xin cấp một bản sao hồ sơ cư trú mà không cần phải đến cơ quan quản lý, chỉ cần khai báo tạm trú qua thư điện tử hoặc qua mạng Internet, nhờ đó đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ hành chính.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục