Nghi phạm đánh bom Boston phủ nhận mọi tội danh

Hãng AP ngày 11-7 đưa tin, tại phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra tại Boston, nghi phạm đánh bom giải chạy Marathon quốc tế Dzhokhar Tsarnaev đã phủ nhận mọi cáo buộc. Y liên tục lặp lại những từ “ không nhận tội” trong lúc 30 bản cáo trạng được đọc tại phiên tòa.
Nghi phạm đánh bom Boston phủ nhận mọi tội danh

Hãng AP ngày 11-7 đưa tin, tại phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra tại Boston, nghi phạm đánh bom giải chạy Marathon quốc tế Dzhokhar Tsarnaev đã phủ nhận mọi cáo buộc. Y liên tục lặp lại những từ “ không nhận tội” trong lúc 30 bản cáo trạng được đọc tại phiên tòa.

Dzhokhar Tsarnaev

Dzhokhar Tsarnaev

Trong số này có 17 tội danh nghiêm trọng có thể mang án tử hình hoặc chung thân như tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, đánh bom nơi công cộng, cố tình hủy hoại tài sản dẫn đến chết người và tấn công có vũ khí. Ngoài ra, Dzhokhar cũng bị buộc tội sát hại một cảnh sát trong lúc bỏ trốn sau vụ đánh bom.

An ninh được thắt chặt tại tòa án, nơi diễn ra phiên điều trần đầu tiên của Dzhokhar. Đây cũng là lần đầu tiên y xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt giữ. Phiên tòa có sự tham gia của nhiều nạn nhân trong vụ đánh bom ngày 15-4. Một số người vẫn phải dùng nạng hoặc nhờ người thân dìu khi di chuyển.

Quá trình xét xử sẽ kéo dài từ 3-4 tháng. Quyết định về việc có truy tố Tsarnaev ở khung hình phạt tử hình hay không sẽ do Bộ trưởng tư pháp Mỹ Eric Holder quyết định. Phiên xét xử tiếp theo được dự kiến diễn ra vào ngày 23-9.

THANH HẰNG

Thông tin liên quan:

>> Nghi phạm đánh bom Boston bị cáo buộc 30 tội danh

>> Nghi phạm đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev để lại thư

Tin cùng chuyên mục