Lô Hội phát triển gắn kết với cộng đồng

Trong không khí se lạnh của những ngày đầu năm 2010, 267 hộ nghèo thuộc hai xã Phú Túc và Phú Đức (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) như được ấm lòng bởi những phần quà Tết do Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (Lô Hội) mang đến. Cũng tại đây, lãnh đạo Lô Hội công bố tin vui: Khu B nằm trong Dự án Khu nghỉ dưỡng Forever Green Resort (đạt chuẩn quốc tế 5 sao) do công ty đầu tư tại địa phương sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 7-2010. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình của ngành thương mại – du lịch trên quê hương Đồng khởi sau gần 35 năm kết thúc chiến tranh.

Trong không khí se lạnh của những ngày đầu năm 2010, 267 hộ nghèo thuộc hai xã Phú Túc và Phú Đức (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) như được ấm lòng bởi những phần quà Tết do Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (Lô Hội) mang đến. Cũng tại đây, lãnh đạo Lô Hội công bố tin vui: Khu B nằm trong Dự án Khu nghỉ dưỡng Forever Green Resort (đạt chuẩn quốc tế 5 sao) do công ty đầu tư tại địa phương sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 7-2010. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình của ngành thương mại – du lịch trên quê hương Đồng khởi sau gần 35 năm kết thúc chiến tranh.

Kinh doanh kết hợp hoạt động vì cộng đồng

Được đầu tư với tổng kinh phí 50 triệu USD trên diện tích rộng 15ha thuộc xã Phú Túc, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Forever Green Resort hình thành từ nguyện vọng thuở sinh thời của bà Trương Thị Chín - thân mẫu của Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Lô Hội Trương Thị Nhi - công trình này thực hiện với mục tiêu vì cộng đồng, đó là làm sao cho người dân xã Phú Túc giàu lên, con em có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, nâng cao đời sống của đồng bào nghèo tại địa phương, đồng thời góp phần phát triển chung vào nền kinh tế của đất nước. Cũng từ nhiều năm nay, nhằm thực hiện ước nguyện của thân mẫu, bà Nhi đã luôn kêu gọi sự hợp tác gắn bó giữa chính quyền và đồng bào địa phương cùng Lô Hội trong mục tiêu đưa kinh tế và dân trí đi lên.

Lãnh đạo công ty Lô Hội tặng quà cho hộ nghèo

Lãnh đạo công ty Lô Hội tặng quà cho hộ nghèo

Về Lô Hội, sau 7 năm gia nhập đại gia đình Forever Living Products (FLP) – một doanh nghiệp danh tiếng của Hoa Kỳ, Lô Hội đã tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bán hàng đa cấp lành mạnh tại Việt Nam. Trong vai trò là người đưa các sản phẩm cao cấp mang thương hiệu FLP đến với thị trường Việt Nam, Lô Hội đã nhận được sự đánh giá rất cao của Tập đoàn FLP bởi những thành quả mà công ty đã đạt được trong 7 năm qua. Lô Hội được xếp hạng thứ 13 trong tổng số 140 quốc gia FLP có mặt trên toàn thế giới (tính về doanh thu và tốc độ phát triển).

Tính từ thời điểm 6 tháng cuối năm 2002, doanh thu công ty đạt 9,483 tỉ đồng, năm 2003 đạt 65,905 tỉ đồng thì sang năm 2004 doanh thu đã đạt 41,666 tỉ đồng. Các năm sau đó, doanh thu công ty cũng lần lượt tăng lên 79,308 tỉ đồng (năm 2005), 134,424 tỉ đồng (năm 2006), 229,295 tỉ đồng (năm 2007), 255,51 tỉ đồng (năm 2008) và năm 2009, doanh thu của công ty đã đạt được là 331,071 tỉ đồng.

Công ty cũng được Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và Cục Thuế TPHCM khen thưởng vì đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Cụï thể, số thuế công ty nộp là 1,283 tỉ đồng (6 tháng cuối năm 2002), 7,632 tỉ đồng (năm 2003), 8,932 tỉ đồng (năm 2004), 12,304 tỉ đồng (năm 2005), 33,632 tỉ đồng (năm 2006), 55,803 tỉ đồng (năm 2007), 68 tỉ đồng (năm 2008) và 69,348 tỉ đồng (năm 2009). “Chúng tôi luôn đề cao tôn chỉ hoạt động với phương châm sống và làm việc theo pháp luật, luôn lấy đạo đức kinh doanh làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình” - bà Trương Thị Nhi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Lô Hội chia sẻ.

Không chỉ thể hiện trong lời nói, Lô Hội những năm qua luôn là một trong những doanh nghiệp rất tích cực hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện các chương trình từ thiện vì cộng đồng. Mới đây nhất, ngày 14-1-2010, Lô Hội đã tổ chức buổi lễ trao tặng 267 phần quà cho các hộ nghèo thuộc hai xã Phú Túc và Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, với mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng (gồm 200.000 đồng tiền mặt, 10kg gạo thơm, 1 bộ quần áo mới và một chiếc mền). Đây là tấm lòng mà tập thể cán bộ nhân viên và Nhà phân phối Lô Hội gởi đến bà con nghèo tại quê hương Bến Tre trong dịp Tết cổ truyền sắp đến.

Đầu tư resort để phục vụ quê hương

Với quan niệm nếu hoạt động của doanh nghiệp không gắn với nhu cầu xã hội thì sẽ không thể tồn tại, ngay từ thời gian đầu thành lập Lô Hội đã thể hiện được triết lý kinh doanh này của mình bằng những hoạt động tích cực hướng tới cộng đồng. Tháng 10-2009, Lô Hội đã khởi công xây dựng khu nghỉ dưỡng Forever Green Resort tại Bến Tre, giá trị đầu tư lên đến 50 triệu USD.

Phối cảnh Khu Forever Green Resort do Lô Hội làm chủ đầu tư

Phối cảnh Khu Forever Green Resort do Lô Hội làm chủ đầu tư

Công trình khi hoàn thành sẽ phát huy thế mạnh tiềm năng của miền sông nước Nam Bộ, có những nét độc đáo riêng về sinh thái để trở thành khu nghỉ dưỡng hàng đầu Nam Bộ với những tổ hợp kiến trúc mang đậm màu sắc Á Đông. Khu Forever Green Resort được chia thành 6 khu nhỏ mang phong cách đặc trưng riêng biệt: Khu nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản, Vườn cây ăn trái, Vườn Aloe Vera, Vườn cây quốc gia, Vườn nuôi ong mật và Khu nhà nghỉ – Trung tâm Tổ chức hội nghị tổng hợp.

“Đó là tất cả tâm huyết mà toàn thể cán bộ nhân viên chúng tôi đặt ra trong thời gian sắp tới và hứa hẹn một thời gian không xa, Forever Green Resort sẽ trở thành địa điểm tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng mang tầm vóc quốc tế đạt tiêu chuẩn 5 sao phục vụ du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi hướng đến việc phục vụ và thu hút 9 triệu nhà phân phối của FLP trên toàn thế giới đến với đất nước Việt Nam. Chúng tôi tự nhận thấy nhiệm vụ phải mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách khi đến với miền quê sông nước xứ dừa và thưởng thức những món ăn đặc trưng của quê hương” - bà Nhi nhiệt tình cho biết.

Bảy năm trong một đời người chưa phải là  hành trình đủ dài để trưởng thành, nhưng trong môi trường kinh doanh đa cấp đầy cơ hội và thử thách thì sự thành công của Lô Hội đã khẳng định bởi nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Trong xã hội, bất cứ ngành nghề nào nếu mang lại lợi ích cho xã hội, hoạt động đúng pháp luật và tôn trọng đạo đức kinh doanh thì hiển nhiên sự thành công đều đáng được trân trọng và ghi nhận. Biết rằng để có ngày hôm nay, thời gian qua Lô Hội đã và vẫn phải trải qua những thăng trầm, nhưng mong sau những lần vấp ngã, tập thể cán bộ, nhân viên đang làm việc tại công ty này sẽ ngày một bản lĩnh hơn, sát cánh bên nhau cùng lèo lái con tàu FLP tiến xa đến những bến bờ thành công mới.

GIA BẢO

Tin cùng chuyên mục