Chân dung 14 nhà vô địch thế giới

Thủ môn: Manuel Neuer

Thủ môn: Manuel Neuer

Từng được nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất thế giới 2013, Neuer tiếp tục khẳng định tài nghệ của mình ở World Cup 2014 khi chỉ để lọt lưới 4 bàn qua 7 trận, nhận giải thưởng “Găng tay vàng”. Anh thực hiện 21 pha phá bóng bên ngoài vòng cấm trận gặp Algeria ở vòng bảng, khai sinh khái niệm “thủ môn libero”.

Hậu vệ:

* Jerome Boateng

Anh được xem là hậu vệ hay nhất trận chung kết khi chạm bóng tới 94 lần, chuyền thành công đạt tỷ lệ 84% và có 6 pha cản phá bóng thành công, khiến Messi, Aguero, Higuain phải rất vất vả.

* Benedikt Hoewedes

Vị trí hậu vệ cánh trái không phải là sở trường của anh mà ở Schalke, cầu thủ 26 tuổi này thường được chơi chính giữa trung tâm hàng phòng thủ. Do quá nhiều cầu thủ chơi ở vị trí này dính chấn thương và không thể góp mặt ở World Cup 2014 nên HLV Joachim Loew phải kéo anh ra cánh và Hoewedes tỏa sáng với vai trò này khi chơi trọn 7 trận tại Brazil.

* Mats Hummels

Ngoài vị trí trung vệ sở trường tại Dortmund, Hummels có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải hay tiền vệ trụ. Anh nổi tiếng với những pha vào bóng chính xác, cẩn trọng và không ác ý, có thể thực hiện những cú sút xa và những đường chuyền dài chính xác. Hummels sánh ngang với Klose và Goetze khi có 2 pha lập công, chỉ đứng sau Thomas Mueller.

* Philipp Lahm

Là đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Lahm có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh phải và tiền vệ phòng ngự, từng được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới khi góp mặt trong đội hình tiêu biểu ba kỳ World Cup 2006, 2010, 2014.

Hậu vệ Philipp Lahm (phải) đi bóng qua Lucas Biglia (Argentina).

Hậu vệ Philipp Lahm (phải) đi bóng qua Lucas Biglia (Argentina).

* Per Mertesacker

Gia nhập tuyển Đức năm 20 tuổi, góp mặt ở World Cup 2006, 2010, 2014 cùng các kỳ Euro 2008 và 2012. Tại Brazil, anh chỉ góp mặt 4 trận và ra sân từ băng ghế dự bị trận chung kết.

Tiền vệ:

* Mario Goetze

Cùng với Marco Reus, Mario Goetze được xem là một trong hai “thần đồng” mới của bóng đá Đức, là chọn lựa số 1 của HLV Joachim Loew trong vai trò tiền vệ tấn công của tuyển Đức nhưng tại Brazil, anh chỉ được ra sân trọn 90 phút trong trận Bồ Đào Nha, bị thay giữa chừng ở trận gặp Algeria và ngồi dự bị mọi trận còn lại, thậm chí còn không được đăng ký trong trận bán kết với chủ nhà Brazil! Dù vậy, với việc vào sân từ phút 88 và ghi bàn quyết định trong trận chung kết ở phút 113, Goetze trở thành ngôi sao của tuyển Đức lần này.

* Christoph Kramer

Kramer lần đầu tiên được thi đấu chính thức, lại trong trận chung kết thay cho Sami Khedira dính chấn thương vào phút chót. Tuy nhiên, sau pha va chạm rất mạnh với Garay, Kramer đã phải rời sân khi đầu anh bị tổn hại nghiêm trọng, không còn nhớ điều gì đã xảy ra.

* Toni Kroos

Dù Lionel Messi được nhận danh hiệu Quả bóng vàng World Cup nhưng Kroos mới chính là cầu thủ toàn diện nhất tại Brazil 2014. Anh có thể lùi sâu, chơi như một tiền vệ trụ hoặc dâng cao như một số 10 chính hiệu, trợ thủ đắc lực cho tiền đạo duy nhất của đội, phòng ngự hoặc ghi bàn đều tốt, cụ thể là cú đúp vào lưới Brazil ở bán kết.

Các tiền vệ Toni Kroos (trái) và Mesut Oezil bám sát Lionel Messi (Argentina).

Các tiền vệ Toni Kroos (trái) và Mesut Oezil bám sát Lionel Messi (Argentina).

* Mesut Oezil

Người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Oezil hiện thi đấu cho Arsenal và đội tuyển Đức ở vai trò tiền vệ kiến thiết. Không có được phong độ tốt nhất như 4 năm trước nhưng tại Brazil 2014, Oezil vẫn là cầu thủ không thể thiếu của HLV Loew.

* Andre Schurrle

Cho đến bây giờ, không rõ Schurrle sở trường ở vị trí nào khi chơi tốt ở vị trí tiền vệ trái đồng thời cũng là một chân sút tốt ở Chelsea cũng như ở đội tuyển quốc gia. Luôn vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Schurrle lại có cú đúp ở trận bán kết với Brazil và ở chung kết, anh có đường chuyền cực chuẩn cho Goetze ghi bàn duy nhất của trận đấu.

* Bastian Schweinsteiger

Là thành viên của thế hệ vàng bóng đá Đức, cùng thời với Philipp Lahm, Miroslav Klose, Manuel Neuer, Schwenie có 108 lần khoác áo đội tuyển, tính cả trận chung kết World Cup 2014 mà anh đổ máu sau pha tranh chấp với Sergio Aguero.

Benedikt Hoewedes, Schweinsteiger và Jerome Boateng (Đức) bám theo Lavezzi (Argentina).

Benedikt Hoewedes, Schweinsteiger và Jerome Boateng (Đức) bám theo Lavezzi (Argentina).

* Thomas Mueller

Thomas Mueller không phải mẫu ngôi sao tấn công điển hình, không khéo về kỹ thuật như nhiều đồng đội khác, cũng chẳng dày dạn kinh nghiệm chinh chiến. Bù lại, trời phú cho anh khả năng săn bàn nhạy bén ít ai bằng. Là chân sút hay nhất tại World Cup 2010, lần này, anh đã có 5 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Ở tuổi 24, anh còn thừa khả năng làm nên những chiến tích kỳ vĩ khác trong tương lai.

Tiền đạo: Miroslav Klose

Klose là cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Đức sau 4 lần tham dự World Cup. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất qua các kỳ World Cup với 16 bàn thắng, vượt qua kỷ lục cũ 15 bàn của tiền đạo Ronaldo từ World Cup 2006. Klose là vua phá lưới World Cup 2006 với 5 bàn thắng. Anh cũng là một trong ba cầu thủ duy nhất (người còn lại là Teofilo Cubillas và Thomas Mueller) ghi ít nhất năm bàn trong 2 kỳ World Cup khác nhau.

Trần Phương

Tin cùng chuyên mục