Trao giải thưởng Quả bóng vàng World Cup cho Messi: Maradona chỉ trích FIFA

Đã có không ít cuộc tranh luận nổ ra sau khi Lionel Messi nhận giải thưởng Quả bóng vàng World Cup 2014 thay vì Arjen Robben của Hà Lan, James Rodriguez của Colombia hoặc Thomas Mueller của Đức. Trong đó có cả tiếng nói của cựu danh thủ Diego Maradona. Trên một chương trình truyền hình, Maradona cho rằng FIFA quyết định trao giải cho Messi chẳng qua cũng chỉ là một kế hoạch tiếp thị. Maradona tuyên bố: “Messi? Tôi sẽ cho cậu ấy cả thiên đường, nếu có thể. Nhưng sẽ chẳng đúng đắn chút nào khi cậu ấy nhận một giải thưởng mà lẽ ra không nên nhận, bởi đây chỉ là một kế hoạch tiếp thị”.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng thừa nhận ông đã không ngờ rằng Messi nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất World Cup 2014: “Chính tôi cũng ngạc nhiên khi thấy Messi bước lên nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất”. Theo ông Blatter, có lẽ ban nghiên cứu kỹ thuật của FIFA chỉ chọn Messi dựa trên những đóng góp của cầu thủ này trong vòng đấu bảng. Trong giai đoạn đấu loại trực tiếp, vai trò Messi mờ nhạt hơn trước rất nhiều.

Trong khi đó, Messi cho biết giải thưởng Quả bóng vàng đối với anh có cũng như không: “Tôi không màng đến nó vào lúc này, tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Tôi chỉ muốn cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup mà thôi. Trong trận chung kết với Đức, chúng tôi xứng đáng với một kết quả tốt hơn thất bại 0-1. Thật đớn đau khi thua như vậy, bởi trận đấu đã đến rất gần loạt thi sút 11m”.

Diego Maradona và Lionel Messi.

Diego Maradona và Lionel Messi.

Như thực tế đã cho thấy, bàn thắng duy nhất của đội tuyển Đức đã xuất hiện ở phút 113 và đó là một pha bóng tuyệt đẹp. Schurrle dẫn bóng chạy dọc cánh trái, hút theo 3 cầu thủ phòng ngự của Argentina. Từ đường chuyền vào trong của Schurrle, tiền vệ Mario Goetze đã hứng bóng gọn ghẽ và lập tức tung cú sút chân trái chéo góc. Tuy nhiên, điều đáng nói thêm ở đây là rất lâu trước bàn thắng ấy, Argentina đã tìm được 3 cơ hội rõ rệt: Pha đối mặt thủ môn của Higuain ở hiệp 1, cú sửa bóng ra ngoài của Messi ở đầu hiệp 2 và pha tâng bóng qua đầu thủ môn nhưng cũng ra ngoài của Palacio ở gần cuối 90 phút chính thức.

Messi nói tiếp: “Chúng tôi rất buồn bực vì không thắng trận chung kết này. Đội tuyển Đức nắm ưu thế cầm bóng nhưng chúng tôi có nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Chúng tôi không đủ may mắn để tận dụng chúng. Giờ đây, chúng tôi sẽ phải cố quên đi những gì đã xảy ra và tiến lên phía trước”.

Minh Khôi

*****

Michael Owen ủng hộ Messi

Trong lúc nhiều tờ báo Anh gạch tên Lionel Messi ra khỏi đội hình tiêu biểu, bất chấp ngôi sao Argentina được FIFA trao tặng Quả bóng vàng World Cup 2014, cựu tiền đạo Tam sư Michael Owen vẫn tin tưởng và chọn Messi vào đội hình tiêu biểu của mình.

Đội hình của Owen bao gồm: Manuel Neuer; Philipp Lahm, Thiago Silva, Raphael Varane, Daley Blind; Javier Mascherano, Paul Pogba, James Rodriguez; Arjen Robben, Messi và Thomas Muller.

Owen bình luận: “Chúng ta đã kỳ vọng quá nhiều vào Messi. Đôi khi cảm giác như 1 hoặc 2 mẩu kỹ năng cho mỗi trận đấu là không đủ. Cậu ấy vẫn là chìa khóa thành công của đội tuyển nhà ngay cả khi cậu không phải là Messi của Barcelona. Cậu ấy được đánh giá theo các tiêu chuẩn cao hơn so với mọi người. Bạn không thể bỏ Messi ra bởi cậu ấy là một thiên tài”.

Nhật Tân

Tin cùng chuyên mục