Tuyển Đức chơi sang

Do không tìm được khách sạn phù hợp, LĐBĐ Đức xây hẳn bản doanh riêng tại bang Bahia (Brazil) nằm bên bờ biển. Bây giờ, cơ ngơi này được tặng lại cho người dân làng Santo Andre.

Do không tìm được khách sạn phù hợp, LĐBĐ Đức xây hẳn bản doanh riêng tại bang Bahia (Brazil) nằm bên bờ biển. Bây giờ, cơ ngơi này được tặng lại cho người dân làng Santo Andre.

Dù Santo Andre cách Berlin đến 9.000 km, nhưng các cầu thủ của HLV Joachim Loew nhanh chóng cảm thấy như đang ở nhà chứ không phải ở Brazil xa xôi. Câu chuyện sau đó ư? Như mọi người đã biết, họ đoạt chức vô địch thế giới ngày 13-7.

Dự án "Campo Bahia"

Cách đây 1 năm, Trưởng đoàn bóng đá Đức Oliver Bierhoff phụ trách tìm kiếm nơi ở thoải mái, đáp ứng được sự tiện nghi cho các tuyển thủ. Sau khi trải qua hàng ngàn kilomet, cuối cùng ông đã phải lòng ngôi làng yên tĩnh Santo Andre thuộc bang Bahia. Đó là một nơi lý tưởng như ở thiên đàng nhưng vấn đề nằm ở chỗ là không có khách sạn nào xứng tầm với tên tuổi của Mannschaft. Thế nên, được sự đồng ý của FIFA và chính quyền Brazil, LĐBĐ Đức đã tìm ra một khu đất có diện tích 15.000 m² tại Santo Andre. Dự án: một khu liên hợp gồm 14 ngôi nhà 2 tầng được mang tên “Campo Bahia”, các văn phòng hành chính, hồ bơi, phòng tập, sân bóng đá và 65 phòng ngủ tổng cộng. Ngoài ra, không quên kể đến một sân bay chỉ cách Santo Andre 15km nhằm thuận tiện cho việc di chuyển đến các địa điểm thi đấu của đội tuyển.

Một góc mô hình của “Campo Bahia”.

Một góc mô hình của “Campo Bahia”.

Mannschaft tặng cả xe cứu thương

Trưởng đoàn Oliver Bierhoff cho biết: “Do Brazil rộng lớn và khoảng cách giữa các sân rất xa, nên điều quan trọng đối với chúng tôi là giảm thiểu áp lực từ các chuyến đi khứ hồi giữa các trận đấu. Việc thích ứng thời tiết và hồi phục thể lực đóng vai trò chính tại kỳ World Cup này, và bản doanh của chúng tôi mang lại những điều kiện lý tưởng nhất”.

Nếu tất cả các chi phí của dự án này toàn toàn do LĐBĐ Đức và các nhà tài trợ chi trả, thì giờ đây “Campo Bahia” thuộc về Santo Andre và đặc biệt ngôi làng này không phải mua lại mà được tặng. Hiện tại, một phần của khu liên hợp được chuyển thành trường học cho những trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, nhằm cảm ơn người dân về sự tiếp đón nồng hậu, các tuyển thủ Đức còn tặng 10.000 EUR để mua một chiếc xe cứu thương cho người dân. Quả là một nghĩa cử tốt đẹp của Mannschaft!

NGUYỄN THU

Tin cùng chuyên mục