Trà Vinh và Bến Tre kết nối kinh doanh dừa

Ngày 8-7, tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thảo: “Kết nối kinh doanh ngành hàng dừa”, với sự tham dự của trên 100 đại biểu là lãnh đạo các sở ngành 2 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre, các nhà khoa học và gần 60 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ngành hàng dừa… 

 Tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 20.000ha dừa, trong đó có gần 80% đang cho trái, sản lượng hàng năm khoảng 250.000 tấn, đứng thứ 2 ĐBSCL sau tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, do sản xuất nhỏ lẻ, manh mún thiếu liên kết nên nông dân trồng dừa và hơn 50 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành dừa tỉnh Trà Vinh gặp khó khăn từ khâu sản xuất, chế biến, xuất khẩu, kinh doanh…  

Quang cảnh buổi hội thảo

Thông qua hội thảo, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất dừa của Trà Vinh và Bến Tre trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu đối tác để liên kết đầu vào, đầu ra. Đặc biệt, là nhận diện khó khăn, thách thức trước sự cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm dừa của Trung Quốc, Indonesia, Philippines trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục