Anh Thơ và Trọng Tấn sẽ tiếp tục được biểu diễn

(SGGP).- Ngày 2-8, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Toàn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, đơn vị quản lý 2 nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn cho biết hội đồng kỷ luật của nhà trường đã họp và đã ra kết luận về vi phạm của hai trường hợp này. Song theo ông Lê Toàn, vì một số thành viên của hội đồng đang đi công tác vắng nên chưa thể công bố kết luận cho đương sự.

Tuy nhiên, theo nguồn tin đáng tin cậy thì Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã báo cáo kết luận của hội đồng kỷ luật đối với trường hợp của 2 nghệ sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn lên Bộ VH-TT-DL và mức “án” của hội đồng kỷ luật đưa ra là “Cảnh cáo”. Như vậy, theo như công văn của Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi các sở VH-TT-DL, các đơn vị tổ chức biểu diễn có nói rõ việc tạm dừng cấp phép và yêu cầu không mời Trọng Tấn - Anh Thơ biểu diễn “trong thời gian chờ xem xét, xử lý” thì sau khi công bố kết luận của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, hai ca sĩ có thể đi hát lại. 

V.XUÂN

- Thông tin liên quan:

>> Ca sĩ Anh Thơ - Trọng Tấn có thể bị cảnh cáo?

>> Ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn có thể bị khiển trách hoặc cảnh cáo

>> Vi phạm của ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn - Bài học cho quản lý và nghệ sĩ

Tin cùng chuyên mục