Tác quyền âm nhạc: 6 tháng, thu trên 12 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Bảo vệ quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) - chi nhánh phía Nam đã thu được trên 12 tỷ đồng tiền tác quyền tác giả, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Bảo vệ quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) - chi nhánh phía Nam đã thu được trên 12 tỷ đồng tiền tác quyền tác giả, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai lĩnh vực kinh doanh thu được ít tiền nhất, nhưng lại nằm trong dạng “tăng 100%” là: hàng không (44 triệu đồng) và sao chép chương trình truyền hình (8,4 triệu đồng). Trong khi đó, lĩnh vực kinh doanh vốn được xem là sôi nổi trước đây: biểu diễn và băng đĩa không tăng mà giảm 19% (biểu diễn) và 42% (băng đĩa). Lĩnh vực kinh doanh thu được nhiều nhất là: khách sạn - resort; website; karaoke file midi mỗi nơi thu được hơn 1 tỷ đồng.

Theo nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Giám đốc VCPMC - chi nhánh phía Nam: “Số tiền hơn 1 tỷ đồng thu được trong lĩnh vực karaoke file midi, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái là do một số hợp đồng mà trung tâm đã ký với các hãng sản xuất đầu máy karaoke đến hạn tái ký, còn số lượng hợp đồng mới ký không tăng. Số lượng băng đĩa phát hành trong 6 tháng đầu năm 2013 giảm đáng kể, nên số tiền thu tác quyền không được nhiều. Ở lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, nhiều đơn vị tổ chức cố tình không thực hiện cam kết thực thi quyền tác giả sau khi chương trình kết thúc, như đã hứa”.

Trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình, VTV đã tiến hành ký với trung tâm kể từ năm 2013 sẽ chi trả tác quyền cho trung tâm với các tác phẩm có thời điểm phát sóng từ ngày 1-1-2013 đối với các kênh: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6; còn những tác phẩm phát sóng trước ngày 1-1-2013, VTV chịu trách nhiệm chi trả cho tác giả.

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục