Việt Nam giành 1 HCB tại Giải vô địch vật châu Á 2013

Tấm HCB quý giá của đội thuộc về đô vật Vũ Thị Hằng (hạng 48kg nữ). Trong trận chung kết, Hằng để thua Park Yong Mi (CHDCND Triều Tiên). Hạng 51kg nữ, Nguyễn Thị Lụa để thua ở tứ kết. Một số VĐV khác như Tạ Hồng Tuấn (55kg) và Nguyễn Thế Anh (60kg) tự do nam đều bị loại.

Tấm HCB quý giá của đội thuộc về đô vật Vũ Thị Hằng (hạng 48kg nữ). Trong trận chung kết, Hằng để thua Park Yong Mi (CHDCND Triều Tiên). Hạng 51kg nữ, Nguyễn Thị Lụa để thua ở tứ kết. Một số VĐV khác như Tạ Hồng Tuấn (55kg) và Nguyễn Thế Anh (60kg) tự do nam đều bị loại.

Giải năm nay thi đấu tại New Delhi (Ấn Độ) và khép lại theo giờ địa phương ngày 22-4. Ở giải vô địch châu Á năm ngoái, Việt Nam cũng chỉ có 1 HCB nữ của Trần Thị Diệu Ninh (55kg nữ).

Nguyễn Đình

Tin cùng chuyên mục