Để vượt qua cuộc kiểm tra doping, Mike Tyson sử dụng “cậu nhỏ giả”

Cuốn tự truyện “Sự thật không thể chối cãi” của Mike Tyson đang gây chú ý trên các phương tiện truyền thông thế giới. Sau khi tiết lộ muốn “giết” Evander Holyfield, Mike Tyson còn tiết lộ thêm nhiều câu chuyện động trời khác trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng và cuộc sống đời thường của anh.
Để vượt qua cuộc kiểm tra doping, Mike Tyson sử dụng “cậu nhỏ giả”

Cuốn tự truyện “Sự thật không thể chối cãi” của Mike Tyson đang gây chú ý trên các phương tiện truyền thông thế giới. Sau khi tiết lộ muốn “giết” Evander Holyfield, Mike Tyson còn tiết lộ thêm nhiều câu chuyện động trời khác trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng và cuộc sống đời thường của anh.

Trận đấu lịch sử năm 1997

Trận đấu lịch sử năm 1997

Ở tuổi 47, Mike Tyson quyết định rằng đã đến lúc anh tiết lộ sự thật về sự nghiệp thi đấu. Anh thừa nhận sống phụ thuộc vào cocain và cần sa trong nhiều năm liền. Đọc cuốn tự truyện, mọi người có thể thấy rằng ngay khi bước sang tuổi 11, Tyson bắt đầu dùng bạch phiến. Anh viết: “Khi ấy, tôi nghiện cocain”. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là trong trận gặp Lou Savares hồi năm 2000 ở Glasgow, Tyson “phê toàn tập” do hít cần sa. Nhưng người ta không thể cho đó là doping, mà chỉ có thể hình dung ra rằng Tyson không có được phong độ tốt nhất cho một trận quyền Anh.

Các trận đấu của Tyson có sức hút ghê gớm trên các phương tiện truyền thông lúc bấy giờ, nên mọi người có thể hình dung ra rằng các cuộc kiểm tra doping, ma túy sẽ không khoan nhượng. Thế mà, Tyson dễ dàng lọt qua các cuộc kiểm tra, kể cả cuộc kiểm tra trong trận đấu đặc biệt với Lou Savares. Tyson tiết lộ: “Tôi phải dùng dương vật giả chứa nước tiểu sạch để có thể vượt qua các cuộc kiểm tra”. Trường hợp này từng được một VĐV điền kinh áp dụng nhưng không thành công, bởi anh ta bị khám xét.

Ngoài ra, Tyson cũng không che giấu cuộc sống phụ thuộc vào rượu. Vì thế, tay đấm này tiết lộ từng được nuôi dưỡng bằng rượu khi còn bé. Mọi người có thể dễ dàng hiểu tại sao sau ngần ấy năm anh quyết định cai rượu. Đồng thời, mọi người cũng hiểu sự phấn khích thái quá của anh trong trận đấu với Holyfield bằng chiêu “cẩu xực”.

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục