Chung kết Giải võ cổ truyền và boxing Cúp Let’s Việt 2013: Háo hức chờ đợi

Trải qua hơn 6 tháng tranh tài, Giải võ cổ truyền và boxing tranh Cúp Let’s Việt lần thứ 1-2013 đã xác định các gương mặt xuất sắc lọt vào chung kết. Một điều khá thú vị khi ở 6 trận chung kết môn võ cổ truyền, có đến 10 võ sĩ xuất thân từ dải đất miền Trung.

Trải qua hơn 6 tháng tranh tài, Giải võ cổ truyền và boxing tranh Cúp Let’s Việt lần thứ 1-2013 đã xác định các gương mặt xuất sắc lọt vào chung kết. Một điều khá thú vị khi ở 6 trận chung kết môn võ cổ truyền, có đến 10 võ sĩ xuất thân từ dải đất miền Trung.

Bình Định chứng tỏ ưu thế khi có đến 3 võ sĩ lọt vào các trận chung kết gồm Đặng Trần Anh Tuấn (48kg), Võ Duy Thanh (57kg) và Nguyễn Quốc Tiễn (60kg). Những võ sĩ này đã thể hiện phong độ ấn tượng để xứng đáng góp mặt ở trận đấu sau cùng với mạch trận bất bại.

Với 3 võ sĩ giành quyền vào chơi ở trận chung kết, chiếm một nửa hạng cân thi đấu tại Giải võ cổ truyền tranh đai vô địch Cúp Let’s Việt 2013, Bình Định tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trên đấu trường quốc gia. Ông Bùi Trung Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định cho biết: “Trước khi thi đấu vòng bán kết, chúng tôi đã dặn dò các võ sĩ phải cẩn trọng, tránh gặp phải những “rủi ro bất ngờ”. Nhưng có lẽ vì quá thận trọng nên trong một số tình huống, các em chưa thể hiện được hết khả năng của mình, lối chơi chưa phong phú. Dù vậy, với những võ sĩ này, tôi rất kỳ vọng chúng ta sẽ có một giải đấu thành công”.

Võ sĩ Nguyễn Trung Kiên (64kg) khoác áo Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xuất thân từ Bình Định. Anh là môn sinh của Tây Sơn võ thuật đạo. Tại giải năm nay, Trung Kiên chưa hề nếm mùi thất bại dù gặp nhiều võ sĩ xuất sắc. Trong khi đó, có 2 võ sĩ quê ở Quảng Ngãi góp mặt ở chung kết là Huỳnh Đỗ Long Bình (Quân khu 7; 60kg) và Hà Tấn Đức (Bình Dương, 51kg). Đây cũng là những võ sĩ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ tại giải.

Những võ sĩ miền Trung khác là Trương Văn Đến (51kg) của Phú Yên thi đấu cho Quân khu 7 và Kơ Să Ha Phi (48kg) của Lâm Đồng. Bên cạnh đó là 2 võ sĩ TPHCM: Phạm Tiến Hải (57kg) và Đặng Hoàng Giang (54kg) thi đấu cho Quân khu 7.

Từ sự xuất hiện của rất nhiều võ sĩ gốc miền Trung, Ban Tổ chức đã quyết định chọn Nhà thi đấu Quân khu 5 (Đà Nẵng) để tổ chức các trận chung kết võ cổ truyền vào ngày 30-11. Như vậy, các khán giả đam mê võ thuật miền Trung sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến con em sinh ra tại vùng đất của mình tranh tài.

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải, nhận định: “Giải đấu dành cho môn võ cổ truyền và boxing còn là nơi để khích lệ tinh thần dân tộc, tinh thần thượng võ và khơi gợi lòng yêu nước của quần chúng nhân dân. Với việc hàng tuần trên võ đài Let’s Viet các võ sĩ thi tài những đòn thế tuyệt diệu mà các bậc kỳ tài võ học dân tộc đã sáng tạo ra chính là cách tốt nhất để tôn vinh võ dân tộc. Rất nhiều khán giả đã háo hức chờ đợi màn so tài của những đại diện đất võ”.

NGỌC THIỆN

Tin cùng chuyên mục