Bọ xít hút máu dạn người hơn

(SGGP).- Ngày 15-7, TS Trương Xuân Lam, Trưởng phòng Côn trùng học thực nghiệm, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, khoảng 1 tháng trở lại đây, Phòng Côn trùng học thực nghiệm đã phát hiện 7 ổ bọ xít có số lượng từ 30 - 50 cá thể, rải rác ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Gia Lâm (Hà Nội). Cùng với đó, nhiều người dân cũng đã gọi điện đến để thông báo việc bị bọ xít đốt sưng tay chân, ngứa ngáy khó chịu.

TS Trương Xuân Lam cho biết thêm, qua thu thập và giám sát các cá thể bọ xít trong năm nay cho thấy, đây vẫn là loài bọ xít như năm ngoái, có tên khoa học là Triatoma rubrofassiata, thuộc giống Triatoma. Tuy nhiên, khả năng tấn công của chúng dường như tăng lên, nguy hiểm hơn vì chúng đã trở nên dạn người hơn. Mặc dù vậy, TS Lam cũng khuyến cáo, người dân không quá hoang mang, lo lắng thái quá trước loại bọ xít hút máu vì loại này ở Việt Nam ít có khả năng gây bệnh nguy hiểm mà chúng chỉ gây khó chịu, ngứa, phiền toái cho người bị đốt. Do đó, khi bị côn trùng lạ cắn, người dân nên dùng xà phòng rửa sạch vết thương và dùng các loại thuốc bôi ngoài da tại chỗ. Nếu vẫn sưng tấy và có dấu hiệu khác lạ, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. 

N.Quốc

Thông tin liên quan

- Bọ xít hút máu người ở Việt Nam không giống với loài truyền bệnh ở châu Mỹ

- Bác bỏ thông tin bọ xít hút máu gây hại sức khỏe

- Xuất hiện bọ xít hút máu người: Không nên quá hoang mang

Tin cùng chuyên mục