1 ngày xảy ra 11 trận động đất tại Kon Tum và Quảng Ngãi

Từ sáng sớm 7-7 đến chiều cùng ngày, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) đã phát tin thông báo động đất 11 lần tại khu vực Kon Tum và Quảng Ngãi.

Trận động đất đầu tiên xảy ra tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi có độ lớn 3,1 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Sau đó, chỉ trong vài giờ, liên tiếp xảy ra các trận động đất tại huyện Kon Plông (Kon Tum). Trận động đất có cường độ lớn nhất là 4,2 độ richter (gây rung lắc rõ rệt).

Trận động đất thứ 11 xảy ra hồi 11 giờ 9 phút 34 giây có độ lớn 2,9 độ richter tại tọa độ 14,887 độ vĩ Bắc - 108,245 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km (thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, đây là động đất kích thích và cũng có tính chu kỳ, có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, nhưng có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện. Động đất tại khu vực Kon Plông có thể xuất hiện kéo dài trong các năm tới.

Số liệu báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, tính đến đầu tháng 7-2023, cả nước xảy ra 137 trận động đất (chủ yếu xảy ra tại khu vực Kon Tum).

Tin cùng chuyên mục