Nhờ sự hỗ trợ của Báo SGGP, thầy cô, học sinh ở ngôi trường đóng tại xã biên giới đã có nước sạch sử dụng. Vấn đề thiếu nước vào mùa khô, gây ảnh hưởng đến việc dạy và học nhiều năm qua đã được giải quyết.
Nghe tiếng khóc, anh Nguyễn Hữu Phúc mở cửa ra thì phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà, người được quấn áo khoác màu đỏ. Xã đã phát thông báo tìm thân nhân cháu bé.
Những năm trước đây, mỗi mùa mưa bão, con sông Đắk Bla lại cuốn trôi, làm sạt lở đất sản xuất, gây ngập úng hoa màu của người dân TP Kon Tum. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, 2 dự án kè chống sạt lở ở đoạn xung yếu đã được tỉnh Kon Tum quyết định đầu tư và đang thi công.
362m đường đèo dốc trên Quốc lộ 24 ở Kon Tum đã được lắp hộ lan bằng lốp cao su nhằm giảm thiểu thương vong nếu có tai nạn xảy ra. Trước đó, Quốc lộ 14 đoạn qua đèo Lò Xo cũng được lắp đặt hộ lan bằng lốp cao su.
Chủ đầu tư Thuỷ điện Đắk Đrinh đã hoàn thành lắp đặt 2 trạm quan trắc động đất theo đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum. Như vậy, hiện nay, có 8 trạm quan trắc được lắp đặt để theo dõi, cảnh báo động đất ở Kon Plông.
Sáng 15-2, ông Đặng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe ô tô nghiêm trọng khiến một người chết, hai người bị thương.
Thêm 50 hộ dân vay vốn trồng sâm nhưng sâm bị chết, gây thiệt hại nặng nề, vừa được ngân hàng khoanh nợ. Như vậy, có 63/408 hộ có sâm chết được ngành chức năng khoanh nợ.
Chanh leo có giá cao lại xây dựng được thương hiệu để xuất ngoại, nên những năm gần đây, nhiều nông dân ở Tây Nguyên “hốt bạc” nhờ mặt hàng nông sản này. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần liên kết với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra để tránh rủi ro “được mùa mất giá”.
Tối ngày 9-2, tỉnh Kon Tum tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Kon Tum là đô thị loại II.
Theo cơ quan theo dõi tình trạng động đất và thiên tai ở Việt Nam, từ đầu tháng 2 đến nay, liên tục xuất hiện các trận động đất ở khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên của nước ta. Tuy nhiên, các trận động đất và dư chấn chỉ có cường độ nhỏ.
Ngày 9-2, sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông L. (46 tuổi, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) là công nhân môi trường Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum.
Học sinh Xơ Đăng vẽ tranh trên đá với mong muốn sẽ bán đấu giá để giúp đỡ cho người nghèo. Các bức tranh này được bán với giá hàng trăm triệu đồng, khiến các em vỡ oà trong niềm hạnh phúc.
Giải marathon Sa Thầy 2023 diễn ra tại huyện Sa Thầy (Kon Tum) là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh (9 - 2 - 1913 / 9 - 2 - 2023) sẽ tổ chức vào cuối tuần này.
Phiên chợ sâm có sự tham gia của 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm Sâm Ngọc linh và các sản phẩm dược liệu khác. Các chương trình của phiên chợ tập trung khai thác tiềm năng du lịch, giá trị của cây Sâm Ngọc linh nhằm nâng cao đời sống người dân Xơ Đăng.
Trường Tiểu học xã Đắk Long thường xuyên thiếu nước sinh hoạt cho học sinh vào mùa khô. Hiểu được sự khó khăn này, Báo SGGP đã hỗ trợ xây dựng giếng khoan để trường chủ động nguồn nước.
Dù chưa có tên trong bản đồ du lịch Tây Nguyên nhưng Tu Mơ Rông lại sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hồn, đủ sức làm du khách mê mệt. Đó là những con thác hùng vĩ với nhiều vệ tinh bao quanh như quần thể rừng nguyên sinh, những cánh đồng cỏ miên man, đồi săn mây ngút ngàn và hệ thống ruộng bậc thang uốn lượn. Nơi đây cũng sở hữu vườn Sâm Ngọc linh lớn nhất thế giới, trở thành sản phẩm du lịch không nơi nào có được.
Huyện vùng cao Tu Mơ Rông là thủ phủ trồng quốc bảo sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum với diện tích khoảng 1.200ha. Điểm đặc biệt ở cây sâm Ngọc Linh là từ củ, lá đến hạt của cây sâm đều có giá trị cao, doanh nghiệp đều thu mua tất cả, nên không lo "tắc" đầu ra. Nhờ đó mà nhiều hộ dân nơi đây đã vươn lên làm giàu.