1.500 nghệ sĩ, diễn viên tham gia đêm nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng

Hòa chung không khí hân hoan về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chương trình dạ hội “Niềm tin son sắt” (do Bộ VH-TT-DL chủ trì thực hiện) đã diễn ra vào tối 28-1 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động trên khắp mọi miền đất nước chào mừng thành công của Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân thủ đô Hà Nội đã cùng tham dự.
1.500 nghệ sĩ, diễn viên tham gia đêm nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng

(SGGP).- Hòa chung không khí hân hoan về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chương trình dạ hội “Niềm tin son sắt” (do Bộ VH-TT-DL chủ trì thực hiện) đã diễn ra vào tối 28-1 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động trên khắp mọi miền đất nước chào mừng thành công của Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân thủ đô Hà Nội đã cùng tham dự.

Một tiết mục trong chương trình dạ hội “Niềm tin son sắt”

Phát biểu trong buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã kết thúc hết sức tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đại biểu tham dự đại hội này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè trên thế giới đã quan tâm đóng góp ý kiến quý báu thể hiện tình cảm, niềm tin son sắt vào Đại hội XII, vào sự nghiệp của Đảng và nhân dân ta.

Sau phần lễ, chương trình dạ hội “Niềm tin son sắt” đã diễn ra sôi động, cảm xúc và hoành tráng, với sự tham gia biểu diễn của 1.500 nghệ sĩ, diễn viên đến từ nhiều đoàn nghệ thuật lớn. Toàn bộ chương trình được dàn dựng liền mạch, gồm các ca khúc, liên khúc hát về Đảng và Bác Hồ, về quê hương đất nước và con người Việt Nam; cùng những bản hùng ca, những giai điệu lạc quan, trong sáng đã đồng hành với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước, những ca khúc mang âm hưởng dân gian đậm đà bản sắc từng vùng miền của Tổ quốc.

Mở đầu chương trình là màn hát múa kết hợp với hợp xướng, đồng diễn xếp hình, trống hội, múa rồng, ngợi ca những sĩ phu, những anh hùng yêu nước trong lịch sử dân tộc qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng và giữ nước. Chương trình dạ hội “Niềm tin son sắt” có 3 phần: Chào ngày mới, Hoa đất nước, Sắt son một niềm tin. Qua chương trình, khán giả một lần nữa được thưởng thức những ca khúc đã đi cùng năm tháng như: Hát dưới cờ Đảng quang vinh, Tổ quốc Việt Nam, Bài ca Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng là cuộc sống của tôi, Việt Nam ơi - Mùa xuân đến rồi, Lời ca dâng Đảng, Suối rừng quê ta nhớ Bác, Người Mèo ơn Đảng, Về Làng Sen nhớ Bác, Đất nước Việt Nam muôn đời nở hoa, Người Chăm ơn Đảng, Hoa sen Tháp Mười, Tổ quốc trong tim, Tuổi xuân dâng Đảng...

Tối cùng ngày, tại sân khấu khu A, Công viên 23-9, TPHCM đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” (ảnh) do Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức. Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM đảm nhận vai trò tổ chức biểu diễn. Đến dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP, Chủ tịch UBND TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy TP, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo TP, đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân TP, chức sắc tôn giáo, đại diện các cơ quan, ban ngành đang hoạt động tại TPHCM.

Chương trình nghệ thuật được chia làm 2 phần chính, trong đó phần mở đầu với 3 ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người; tổ khúc Tổ quốc vinh quang - Việt Nam ơi chân trời rộng mở, thể hiện sự đoàn kết của cả nước hướng đến tương lai phát triển. Phần thứ hai được xây dựng trên nền thời gian, từ khi đất nước còn chìm trong cảnh lầm than, thực dân đô hộ… đến khi Đảng Cộng sản mang lại ánh sáng cho dân tộc, những chiến công nối tiếp, đất nước hòa bình, thống nhất… Chương trình khép lại với những ca khúc tươi vui thể hiện sự phát triển mạnh mẽ, tương lai tươi sáng của dân tộc.

Mai An - Tường Vy

Tin cùng chuyên mục