283 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân tái dương tính ở quận 3 có kết quả âm tính

Ngày 8-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, liên quan đến trường hợp tái dương tính là anh T.H.T. (22 tuổi, quê An Giang - mã số bệnh nhân 2.458) đang tạm trú tại 359/1... Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, ngành y tế TP đã xác định được 61 trường hợp F1.
Khu ẩm thực đường Hồ Thị Kỷ được khoanh vùng, khử khuẩn. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Khu ẩm thực đường Hồ Thị Kỷ được khoanh vùng, khử khuẩn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tất cả đã được chuyển cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, hiện 28 người có kết quả âm tính, 33 người đang chờ kết quả. Qua truy vết, ngành y tế tìm được thêm 299 trường hợp tiếp xúc khác. Lấy mẫu xét nghiệm cho thấy 283 trường hợp âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Hiện những trường hợp này cách ly tại nhà.

Con hẻm nơi anh T. cư trú đã được cơ quan chức năng khoanh vùng từ sáng ngày 7-5. Một số địa điểm anh T. từng tới như khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ (quận 10), quán ăn Nghĩa Phát số 20 đường Lữ Gia, phường 15 (quận 11), chùa Văn Thánh (quận Bình Thạnh), quán nướng ngói Bảo Lộc (quận Gò Vấp)… cũng đã khoanh vùng, khử khuẩn, tạm dừng hoạt động.

HCDC cũng cho biết từ ngày 30-4, TPHCM mở rộng lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, sân bay, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, khu chế xuất… Đến nay đã lấy 2.906 mẫu, tất cả đều có kết quả âm tính. Hiện TPHCM có 2.779 người đang thực hiện cách ly tập trung và 35 trường hợp đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến trưa 8-5, tổng số người khai báo tại trạm y tế phường, xã sau khi đến từ địa phương khác là 173. Trong đó, TPHCM xác định 70 người thuộc diện nguy cơ cao và đưa cách ly tập trung, 97 người cách ly tại nhà, 6 trường hợp tự theo dõi sức khỏe. Tổng số mẫu xét nghiệm được lấy là 107, trong đó, 65 người có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 42 trường hợp đang chờ kết quả.

Sở Y tế TPHCM cũng vừa có văn bản khẩn gửi bệnh viện trực thuộc bộ, ngành; Bệnh viện công lập và ngoài công lập; HCDC và trung tâm y tế, phòng y tế quận - huyện, TP Thủ Đức về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế; kiểm tra đột xuất các cơ sở y tế trên địa bàn TP…

Chiều cùng ngày, HCDC đã có hướng dẫn về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo đó, TP sẽ thực hiện cách ly tập trung những người đến từ  TP Hà Nội (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, xã Kim Chung, Đông Anh từ ngày 14-4; Bệnh viện K, số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì từ 16-4; xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, từ 3-5; xã Kim Chung, huyện Đông Anh từ 3-5).

TP Đà Nẵng (Khách sạn Phú An, đường 2/9 Hải Châu, Đà Nẵng từ ngày 9-4; bar New Phương Đông, 20 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu từ 28-4; khách sạn Mường Thanh, 270 Võ Nguyên Giáp ngày 27 đến 29-4.

Hà Nam (xã Đạo Lý và xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân từ ngày 22-4).

Hưng Yên (thôn Hoàng Xá, Nại Các, Nại Khê xã Tiên Tiến huyện Phú Cừ từ ngày 29-4, tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào từ ngày 28-4).

Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên từ ngày 26-4, quán bar Sunny, khu đô thị Đồng Sơn từ ngày 23 đến 30-4); Yên Bái (TP Yên Bái từ 23-4, thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên từ 1-5).

Những hành khách trên chuyển bay VJ133 từ Hà Nội đến TPHCM lúc 10 giờ 15 ngày 27-4, chuyến bay VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng lúc 14 giờ 20 ngày 27-4, chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 10 giờ 46 ngày 29-4, chuyến bay VN113 từ Đà Nẵng đến TPHCM lúc 9 giờ 30 ngày 3-5, chuyến bay VN1595 từ Hà Nội đến Cam Ranh lúc 16 giờ 5 ngày 1-5, chuyến bay VN1572 từ Đà Lạt đến Hà Nội lúc 10 giờ 25 ngày 5-5.
Chuyến xe biển kiểm soát (43B8-048.78) tuyến Đà Nẵng - Hà Nội lúc 20 giờ 30 ngày 21-4, chuyến xe (21B-006.71) nhà xe Việt Phương từ bến xe Mỹ Đình lúc 20 giờ 15 ngày 29-4 đến TP Yên Bái lúc 22 giờ 30 cùng ngày và tới thị xã Nghĩa Lộ lúc 0 giờ 30 ngày 30-4; chuyến xe (60B-046.50) nhà xe Cúc Phương từ TPHCM về Long khánh, Đồng Nai khởi hành lúc 12 giờ ngày 3-5, chuyến xe (17B-012.35) nhà xe Mạnh Hùng từ bến xe Giáp Bát (Hà Nội) khoảng 14 giờ ngày 4-5 về Kiến Xương (Thái Bình), chuyến xe khách tuyến Hải Dương - Cao Bằng (nhà xe Khang Kiên) lúc 21 giờ 30 đến 22 giờ 12 ngày 1-5.

Tin cùng chuyên mục