300 đại biểu sẽ dự Đại hội Hội Nông dân TPHCM nhiệm kỳ 2023 -2028

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-9, với 300 đại biểu. Phiên trọng thể tổ chức vào sáng ngày 27-9, được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TPHCM từ 8 giờ đến 10 giờ 30.
Đồng chí Nguyễn Thị Xuân chủ trì buổi họp báo
Đồng chí Nguyễn Thị Xuân chủ trì buổi họp báo

Ngày 11-9, Hội Nông dân TPHCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), ca khúc tuyên truyền và bút ký văn học chào mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM chủ trì họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu chương trình đại hội

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu chương trình đại hội

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Văn minh - Phát triển” sẽ được tổ chức trong hai ngày 26 và 27-9 tại Hội trường Thành phố (số 111, Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM), với sự hiện diện của 300 đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 57.000 hội viên nông dân thành phố.

Phiên trọng thể Đại hội (Phiên thứ 3) tổ chức vào sáng ngày 27-9, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, Đài truyền hình TPHCM từ 8 giờ đến 10 giờ 30.

Trong thời gian diễn ra đại hội có các hoạt động: Trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP, các ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại, hoạt động chuyển đổi số; Triển lãm ảnh các hoạt động nổi bật của Công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố giai đoạn 2018 - 2023; Tổ chức các không gian biểu diễn đờn ca tài tử giới thiệu nét đẹp đời sống văn hóa tinh thần của nông dân thành phố; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng trước, trong và sau đại hội.

Tại buổi họp báo, Hội Nông dân TPHCM cũng đã trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), ca khúc tuyên truyền, bút ký văn học.

Nhà văn Nguyễn Vũ Quỳnh nhận giải Nhất về sáng tác bút ký văn học.

Nhà văn Nguyễn Vũ Quỳnh nhận giải Nhất về sáng tác bút ký văn học.

Trong đó, tác phẩm biểu trưng của tác giả Nguyễn Văn Ngát đạt giải Nhất, được chọn làm logo chính thức của Đại hội.

Giải Nhất ca khúc trao cho tác phẩm “Bài ca nông dân thành phố Bác Hồ" của tác giả Nguyễn Bá Hùng.

Nhà văn Nguyễn Vũ Quỳnh đoạt giải Nhất bút ký văn học với tác phẩm “Về Cần Giờ với nông dân sản xuất giỏi - xem diêm dân làm muối tinh khiết, đàn ca tài tử với Homestay”.

Chào mừng Hội Nông dân TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng tổ chức triển lãm 100 hình ảnh các hoạt động nổi bật của công tác Hội và phong trào Nông dân TPHCM diễn ra từ ngày 22-9 đến ngày 30-9.

Hội Nông dân TPHCM đã phát động và triển khai đến các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân đăng ký thực hiện 120 công trình, hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó Hội Nông dân TPHCM thực hiện 15 công trình, hoạt động tiêu biểu.

Trong đó có 5 công trình chào mừng gồm: Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng nhu cầu sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp của hội viên nông dân trên địa bàn TPHCM”; “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, chủ đề “Bác Hồ với nông dân””; “Chăm lo an sinh xã hội trao tặng học bổng Lương Định Của cho con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn”; “Trao tặng công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn”; “Xây dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP”.

Tin cùng chuyên mục