8 học sinh lớp 7 đi chơi, 3 em bị nước cuốn trôi

Nhóm gồm 8 học sinh lớp 7 ở tỉnh Bình Thuận rủ nhau ra bờ sông chơi thì bất ngờ 3 em bị nước cuốn trôi.

Đến trưa 2-5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Thuận vẫn đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để tìm kiếm một nam học sinh lớp 7 bị mất tích khi cùng nhóm bạn chơi ở khu vực bờ sông Bến Lội (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Trước đó, chiều 1-5, nhóm 8 học sinh lớp 7 có xin gia đình để đi đá banh. Sau đó, nhóm học sinh này rủ nhau đến chơi tại khu vực bờ sông Bến Lội.

Tại thời điểm này, người dân bất ngờ nghe tiếng tri hô của các em học sinh nên liền chạy ra thì phát hiện có 3 học sinh đang chới với giữa dòng nước.

Đến sáng 2-5, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm em học sinh bị mất tích
Thấy vậy, người dân đã cùng nhau ứng cứu và đưa được 2 em học sinh lên bờ, em học sinh còn lại tên T.V.D. (SN 2009) bị nước cuốn mất tích.
Theo nhóm học sinh này, thời điểm xảy ra vụ việc, cả 3 học sinh đang ngồi ở bậc thang trên kè sông Bến Lội, dùng chân đạp nước và thì bất ngờ bị lọt xuống sông.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng để tìm kiếm em học sinh bị mất tích. Tuy nhiên, do trời tối, nước sông chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Tin cùng chuyên mục