
Hàng loạt chuyến thăm cao cấp của các nguyên thủ quốc gia ở châu Á, Âu, Mỹ đã diễn ra trong mấy ngày qua.

Đáng chú ý nhất là chuyến thăm khu vực Nam Á của Tổng thống Mỹ George. W. Bush. Ngày 2-3, Ấn Độ và Mỹ thông báo đã đạt thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Theo đó, Mỹ sẽ chia sẻ các bí quyết hạt nhân với Ấn Độ để giúp nước này phát triển kinh tế, mặc dù Ấn Độ chưa ký hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, hàng chục ngàn người Hồi giáo, các nhà hoạt động xã hội, các đảng viên cánh tả đã biểu tình ở thủ đô New Delhi phản đối chuyến thăm của Tổng thống Bush dù Ấn Độ đã áp dụng mọi biện pháp an ninh ở New Delhi. Toàn bộ 71.000 nhân viên an ninh đã được đặt trong tình trạng báo động.
Tại Pakistan, ngày 2-3, một ngày trước khi ông Bush đến Islamabad, hai vụ nổ liên tiếp gần Lãnh sự quán Mỹ ở TP Karachi đã xảy ra, làm ít nhất 4 người thiệt mạng (trong đó có 1 nhà ngoại giao Mỹ), 13 người bị thương.
Nằm trong hoạt động ngoại giao của Đông Nam Á là chuyến thăm của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đến Brunei, Campuchia và Myanmar. Tại Myanmar, chặng dừng chân cuối cùng của ông Yudhoyono, ngày 2-3, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thành lập ủy ban hợp tác hỗn hợp song phương.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng đã có chuyến thăm chính thức Malaysia 3 ngày. Sự xích lại gần nhau giữa hai quốc gia Hồi giáo là điều đáng chú ý trong bối cảnh Iran đang chịu áp lực từ phương Tây về vấn đề hạt nhân.
Tại châu Âu, chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến hai người bạn cũ là Hungary và Cộng hòa Séc được dư luận quan tâm. Tại hai nước trên, Tổng thống Putin đều bày tỏ ý nguyện hàn gắn quan hệ kinh tế, xã hội.
H.A. (tổng hợp)