
Theo báo cáo mới nhất được công ty nghiên cứu thị trường Gartner Dataquest công bố vào tháng 1-2007 vừa qua, trong năm 2006, Acer tiếp tục giữ vị trí hãng sản xuất máy tính cá nhân lớn thứ 4 trên thế giới với 5,8% thị phần (mức tăng trưởng hàng năm đạt 27,3%).

Có thể khẳng định, 2006 là năm kinh doanh đầy thành công của tập đoàn Acer trên phạm vị toàn cầu với tốc độ phát triển hàng năm được đánh giá là cao nhất trong số 5 hãng sản xuất máy tính cá nhân hàng đầu thế giới.
Theo Gartner Dataquest, chỉ tính riêng quý 4/2006, Acer đã bán ra 4,593 triệu chiếc máy tính cá nhân (bao gồm máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy chủ x86), chiếm 6,8% thị phần toàn cầu và đạt mức tăng trưởng 33,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Acer là nhà cung cấp máy tính xách tay hàng đầu tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam.
Hơn 12.000 độc giả trang tin tức VnExpress tham gia cuộc bình chọn trực tuyến (trong thời gian từ 1-12-2006 đến 31-12-2006) đã đồng ý cho rằng Acer là thương hiệu máy tính xách tay được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.
Trong cuộc bình chọn này, Acer dẫn đầu ở 3 tiêu chí là sự đa dạng tính năng, nhiều cấu hình lựa chọn và giá cả phù hợp trong tổng số 5 tiêu chí của cuộc bình chọn (kiểu dáng thiết kế, sự đa dạng tính năng, cấu hình, độ bền và giá cả).
Trong năm 2007, Acer nhắm đến mục tiêu trở thành hãng sản xuất máy tính lớn thứ 3 thế giới với với số lượng máy tính xách tay dự kiến bán ra đạt 12-14 triệu chiếc, tăng tối thiểu trên 30% so với 9-9,3 triệu chiếc của năm 2006.
Ông Đào Anh Khánh, Tổng giám đốc Acer Việt Nam cho biết: “Acer tin tưởng sẽ giữ vững vị trí hãng sản xuất máy tính xách tay số 1 tại Việt Nam trong năm 2007 với số lượng ước tính là 60 ngàn chiếc”.
DUY ANH