An Giang: Bé trai 20 tháng tuổi tử vong tại cơ sở giữ trẻ không phép

Dù qua nhiều lần thẩm định không đủ điều kiện, không được cấp phép, nhưng cơ sở giữ trẻ M.N. vẫn cố tình hoạt động trái phép bằng cách sau khi nhận trẻ vào thì đóng kín cửa.
Cơ sở giữ trẻ M.N luôn đóng kín cửa để tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: CTV

Cơ sở giữ trẻ M.N luôn đóng kín cửa để tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: CTV

Chiều 27-5, UBND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho hay, đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ, kiên quyết xử lý đúng pháp luật vụ cháu N.H.B. (20 tháng tuổi, ngụ xã Cần Đăng) tử vong tại cơ sở giữ trẻ M.N. ở ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh.

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Hanh, khoảng 14 giờ 35 ngày 25-5, chị giữ trẻ tên T. phát hiện cháu B. có biểu hiện nóng, sốt bất thường, nên điện thoại cho mẹ cháu là chị N.T.T. (ngụ ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng) và yêu cầu người nhà đến rước đưa cháu B. đi khám bệnh.

Lúc này, chị N.T.T. đang làm việc tại Khu công nghiệp Bình Hòa điện thoại nhờ cha ruột là ông N.C.Đ. đến rước cháu.

Đến khoảng 14 giờ 55 phút, ông Đ. đến rước cháu, thì thấy cháu bị sốt cao, nên nhanh chóng chở cháu về nhà và cùng vợ đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu.

Sau hơn 1 giờ cấp cứu, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cháu B. tử vong.

Theo UBND xã Vĩnh Hanh, cơ sở giữ trẻ M.N. do bà P.N.A.T. làm chủ. Năm 2015, cơ sở này gửi hồ sơ đến UBND xã Vĩnh Hanh và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đề nghị thành lập nhóm trẻ. Qua thẩm định, cơ sở này không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thành lập nhóm trẻ, nên UBND xã yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động và cơ sở đồng ý ngưng hoạt động.

Từ năm 2015 đến nay, dù qua nhiều lần kiểm tra, nhưng cơ sở vẫn không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, nên chính quyền địa phương yêu cầu cơ sở này ngưng hoạt động. Tuy nhiên, cơ sở vẫn lén lút hoạt động, cổng rào của cơ sở luôn đóng kín, nên địa phương chưa phát hiện tình hình hoạt động trở lại của cơ sở này.

Tin cùng chuyên mục