Đà Nẵng: Một bé trai tử vong sau khi gửi tại nhóm trẻ gia đình

Trưa 4-4, trao đổi với Báo SGGPO, ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, hiện vụ bé trai 15 tháng tuổi tử vong sau khi gửi tại nhóm trẻ gia đình đang được công an quận Liên Chiểu phối hợp với Viện Kiểm sát, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Đà Nẵng, công an Phường Hòa Hiệp Nam và lực lượng liên quan khác tiến hành điều tra.
Hiện nhóm trẻ Mặt Trời Nhỏ đã tạm dừng hoạt động
Hiện nhóm trẻ Mặt Trời Nhỏ đã tạm dừng hoạt động

Theo đó, cháu bé được đề cập tên L.T.T.K. (nam, SN 2021) gửi tại nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ (34 Hồ Sỹ Đống, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Khoảng 8 giờ ngày 3-4, chị Trương Thị Đ. (trú tổ 9 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) gửi cháu K. tại nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ. Đến 15 giờ 20 phút ngày 3-4, sau giấc ngủ trưa, cô giáo gọi cháu nhưng không thấy cháu K. dậy mà có biểu hiện tím tái nên đã gọi cho cha mẹ đến đón. Gia đình sau đó đưa cháu K. đi cấp cứu tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu (quận Liên Chiểu) rồi chuyển viện qua Bệnh viện Phụ sản nhi (quận Ngũ Hành Sơn) nhưng cháu đã tử vong.

Cũng theo ông Lịch, hiện đã cho tạm dừng hoạt động nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ từ ngày 4-4 để làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong khi được trông giữ tại đây. Hiện đơn vị đang chờ kết luận nguyên nhân. Nhóm trẻ này thuộc UBND phường Hòa Hiệp Nam quản lý.

Trong tối 3-4, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Mầm non thuộc Phòng GD-ĐT quận cùng lãnh đạo phường đã đến an ủi thân nhân của cháu bé.

Cũng trong sáng 4-4, người nhà em L.T.T.K. nhận bàn giao thi thể, tổ chức hậu sự cho nạn nhân. Theo thông tin người nhà em K., khoảng 2-3 ngày trước đó, em K. có sốt nhẹ vì mọc răng. Tuy nhiên, sáng thứ 2 (tức ngày 3-4), trước khi đến lớp, em K. không sốt, biểu hiện bình thường.

Tin cùng chuyên mục