Ấn - Trung giảm căng thẳng khu vực biên giới

Theo Economic Times, Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Tôn Vệ Đông cho biết, các lực lượng tuyến đầu của hai nước đang rút quân theo thỏa thuận đạt được giữa các tư lệnh quân đội sau cuộc đụng độ hồi tháng trước ở thung lũng Galwan.
Xe quân sự tại đường ranh giới kiểm soát, khu vực biên giới Trung Quốc - Ấn Độ. Ảnh: NDTV/TTXVN
Xe quân sự tại đường ranh giới kiểm soát, khu vực biên giới Trung Quốc - Ấn Độ. Ảnh: NDTV/TTXVN

Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi kết thúc cuộc đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn, trong đó hai bên nhất trí rút binh lính. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết, tại hội nghị diễn ra ngày 10-7, các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao hai nước đã đánh giá lại tiến trình rút quân.

Hai bên tái khẳng định sẽ đảm bảo rút hoàn toàn binh sĩ dọc đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Ladakh và giảm căng thẳng ở khu vực biên giới này nhằm lập lại hòa bình phù hợp với các thỏa thuận song phương. Theo thỏa thuận của hai bên, chỉ huy cấp cao hai nước sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về các bước tiếp theo nhằm đảm bảo việc rút quân hoàn toàn và giảm leo thang căng thẳng.

Tin cùng chuyên mục