
Ngày 30-7, tại Ninh Bình, dưới sự chủ trì của đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã khai mạc hội thảo khoa học chính sách, pháp luật về quyền dân sự, chính trị và tư pháp đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thực trạng và những giải pháp cho dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho biết, thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, Hội đồng Dân tộc đã nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, thực tiễn đề xuất xây dựng luật về lĩnh vực dân tộc. Hội đồng Dân tộc đã ban hành kế hoạch, cùng với các chuyên gia, nhà khoa học tổ chức 6 hội thảo làm rõ một số nội hàm, khái niệm, phương pháp tiếp cận, sự cần thiết xây dựng luật; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước về lĩnh vực dân tộc.

Hội thảo “chính sách, pháp luật về quyền dân sự, chính trị và tư pháp đối với đồng bào dân tộc thiểu số” nhằm đánh giá kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục làm rõ những khoảng trống trong chính sách liên quan đến quyền dân sự, chính trị và tư pháp đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần bổ sung, điều chỉnh trong tình hình mới.
Tại hội thảo, các ý kiến nêu rõ, việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản của con người, công dân, trong đó bao gồm các dân tộc thiểu số, là nguyên tắc cơ bản của mọi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.
Luật về lĩnh vực dân tộc không chỉ là khung pháp lý để quy định rõ ràng, đầy đủ về các quyền chính trị, dân sự, tư pháp của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn là công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước thể hiện cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi của các dân tộc thiểu số
Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước còn có chủ trương, chính sách riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số trên từng lĩnh vực, nhóm đối tượng, địa phương; góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng quyền con người, quyền công dân nói chung, quyền dân sự, chính trị và tư pháp nói riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những khó khăn, thách thức trong bảo đảm quyền dân sự, chính trị và tư pháp của đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách, pháp luật về bảo đảm quyền của đồng bào dân tộc thiểu số trong lĩnh vực tư pháp được quy định tản mạn trong nhiều văn bản pháp luật nên thiếu tính hệ thống, nội dung còn chồng chéo, chưa thống nhất. Các quy định về nguồn lực, điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách cùng cơ chế, trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm còn chưa thật sự cụ thể, rõ ràng. Chính vì thế, việc ban hành luật về lĩnh vực dân tộc là một nhu cầu cấp bách, nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc, đồng bộ và toàn diện cho các quyền chính trị, dân sự, tư pháp của người dân tộc thiểu số.
Luật về lĩnh vực dân tộc không chỉ là khung pháp lý để quy định rõ ràng, đầy đủ về các quyền chính trị, dân sự, tư pháp của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn là công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước thể hiện cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi của các dân tộc thiểu số.
Hội thảo sẽ tiếp tục trong ngày 31-7.