Chuyện lạ kinh doanh

Bán nước biển

Bán nước biển
Bán nước biển ảnh 1

Nước biển là nguồn tài nguyên có thể nói là vô tận. Vì vậy, kinh doanh mặt hàng này được xem là một công việc nhiều tiềm năng và có thể hái ra tiền. Tuy nhiên, để bán được nước biển phải cần đến công nghệ cực kỳ tiên tiến do nước biển lấy từ độ sâu… 650m. Ngày 4-10 vừa qua, Hàn Quốc lần đầu tiên khai thác “mỏ vàng” này với việc cho ra đời loại nước uống đóng chai Ulleung Mine-water của công ty CJ (ảnh). Nước biển của CJ lấy từ vùng biển ngoài đảo Ulleung, cách đất liền 130 km. CJ ước tính lợi nhuận thu về từ Ulleung Mine-water sẽ đạt 3,5 tỷ won trong năm tới và lên 10 tỷ won năm 2010.

Anh Kiệt (Theo Chosun)

Ngân hàng cho người ly hôn

Người ly hôn thường gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do phải đối mặt với các khoản đền bù, trợ cấp cho con cái… Để hỗ trợ, một ngân hàng vừa được thành lập ở Nhật Bản, lấy tên là “Re” (làm lại) với mong muốn giúp các đối tượng ly hôn làm lại cuộc đời của mình. “Không phải chúng tôi khuyến khích ly hôn, nhưng chúng tôi muốn họ cảm thấy dễ chịu hơn sau những bất hạnh” -người phát ngôn NH Re nói. Trước đó, người ly hôn ở Nhật Bản phải phụ thuộc vào các khoản vay thẻ tín dụng và tài chính khách hàng để trả những khoản chi phí sau ly hôn với lãi suất 15%-20% mỗi năm. NH Re cung cấp mức lãi suất ưu đãi, chỉ 5,8% và người ly hôn có thể vay đến 5 triệu yen (43.000 USD)

Gia Huy (Theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục