Bán tháo trên diện rộng, chứng khoán giảm sâu

Lực xả hàng mạnh với thanh khoản lớn khiến VN-Index có cú rơi gần 30 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Khối ngoại đã bán ròng kỷ lục ở mức gần 1.062 tỷ đồng trên sàn HOSE.
Thị trường giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần
Thị trường giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 11-9 mở phiên tăng ngay gần 10 điểm. Tuy nhiên sau đó, lực bán tăng mạnh khiến thị trường "lịm" dần. Nhà đầu tư nhanh chóng chuyển từ trạng thái "hưng phấn" chuyển sang "hoảng loạn" nên đã quay ra bán tháo cổ phiếu khiến thị trường giảm trên diện rộng. VN-Index từ mức tăng 10 điểm và chốt phiên giảm gần 18 điểm, tức rơi 28 điểm trong phiên.

Các nhóm cổ phiếu trụ như VIC có thời điểm tăng gần 4% nhưng chốt phiên cũng về lại tham chiếu, VHM giảm 2,78%, VRE giảm 3,04%, MSN giảm 2,69%, HPG giảm 2,61%... gây áp lực lớn lên chỉ số.

Nhóm cổ phiếu bất động sản giảm mạnh nhất. Ngoài bộ 3 nhà Vingroup thì NVL giảm sàn, DXG giảm 6,19%, DIG giảm 5,44%, PDR giảm 3,52%, HDC giảm 5,56%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chìm trong sắc đỏ. Các ngân hàng lớn trừ VPB tăng 0,46%, còn lại đều giảm như: STB giảm 2,77%, TCB giảm 2,26%, VCB giảm 1,12%, CTG giảm 1,24%, SSB giảm 1,82%, ACB giảm 1,76%, VIB giảm 1,94%, MBB giảm 1,83%, BID giảm 1,06%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán mặc dù bật tăng mạnh trong phiên nhưng trước lực bán ồ ạt, chốt phiên VCI còn tăng 1,3%, CTS tăng 1,2%, AGR tăng 1,1%.

Còn lại nhiều cổ phiếu khác quay đầu giảm khá mạnh như: SBS giảm 3,2%, SSI giảm gần 1%, VDS giảm 2,7%, FTS giảm 2,6%, VND giảm 1,06%...

Nhóm cổ phiếu thép cũng không nằm ngoài xu hướng chung với NKG giảm 3,89%, HSG giảm 3,18%, HPG giảm 2,61%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 17,85 điểm (1,44%) còn 1.223,63 điểm với 446 mã giảm, chỉ có 85 mã tăng và 39 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 4,87 điểm (1,9%) với 157 mã giảm, 54 mã tăng và 56 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường gần 36.100 tỷ đồng, riêng sàn HOSE chiếm gần 32.200 tỷ đồng.

Không chỉ nhà đầu tư trong nước bán tháo mà khối ngoại đã bán ròng kỷ lục ở mức gần 1.062 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trước đó, trong tháng 8-2023, khối ngoại bán ròng 4.079 tỷ đồng, tăng 112% so với tháng trước đó. Trong tuần đầu của tháng 9, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 1.305 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Tin cùng chuyên mục