Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Nga bỏ trốn khỏi Việt Nam, rồi đi làm thuê ở nhiều quốc gia khác nhau nên lực lượng chức năng rất khó để tiếp cận.
Đối tượng Nga tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CTV
Đối tượng Nga tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CTV

Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng Interpol Việt Nam, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng vụ hàng không miền Nam (Bộ GTVT) tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Ánh Nga (sinh năm 1987, ngụ phường 1, TP Sa Đéc) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, năm 2015, đối tượng Nguyễn Thị Ánh Nga đã dùng thủ đoạn thông qua việc mua bán đất và vay tiền đáo hạn ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, sau đó bỏ trốn khỏi lãnh thổ Việt Nam. Sau đó, đối tượng đã đi làm thuê ở các quốc gia khác nhau như: Singapore, Malaysia, Indonesia, Campuchia…, nên lực lượng chức năng rất khó để tiếp cận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp công bố quyết định truy nã. Ảnh: CTV

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp công bố quyết định truy nã. Ảnh: CTV

Đến ngày 7-3-2023, Cảnh sát Indonesia phát hiện và bắt giữ đối tượng này. Sau thời gian đàm phán giữa lực lượng Interpol Việt Nam và Indonesia, lực lượng Interpol Việt Nam đã di lý đối tượng về đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, bàn giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp thi hành lệnh bắt, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục