Bắt nghi can phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở TP Thủ Đức

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM xác nhận đã bắt được nghi can liên quan vụ đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở TP Thủ Đức.
Nghi phạm Lê Công Hầu lúc bị bắt. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưởng Phòng PC02 cho biết, đơn vị phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre bắt giữ nghi can đang lẩn trốn ở tỉnh Tiền Giang. Danh tính nghi can là Lê Công Hầu (sinh năm 1964, ngụ tỉnh Bến Tre).

Bước đầu, nghi can Hậu thừa nhận hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở TP Thủ Đức. 

Theo cơ quan điều tra, Hầu và bà K.T.T.L. (sinh năm 1973) có quan hệ tình cảm, đã xảy ra mâu thuẫn nhiều lần.

Như Báo SGGP đã thông tin, bà K.T.T.L. và người thân sống trong căn nhà trên đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Khoảng 2 giờ ngày 25-6, căn nhà này bốc cháy dữ dội nên người trong nhà tìm cách thoát ra ngoài. Hai người con gái của bà L. do ngủ trên gác nên không thoát ra kịp.

Một người tử vong tại hiện trường, người còn lại được đưa vào bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi. Vụ cháy còn khiến cho nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tin cùng chuyên mục