Từ khóa: #bệnh đậu mùa khỉ

WHO đổi tên tiếng Anh cho bệnh đậu mùa khỉ

WHO đổi tên tiếng Anh cho bệnh đậu mùa khỉ

CNN đưa tin, ngày 28-11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo tên tiếng Anh của bệnh đậu mùa khỉ từ “monkeypox” sẽ được đổi thành “mpox” nhằm tránh những hiểu lầm liên quan đến tên cũ.
WHO: Không nên coi nhẹ tình hình dịch bệnh

WHO: Không nên coi nhẹ tình hình dịch bệnh

Dù số ca mắc mới Covid-19 tiếp tục giảm ở nhiều nơi, nhưng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá nhân loại đang phải đối mặt với một thực tế rất khó khăn: đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc với nhiều biến thể lạ, bệnh đậu mùa khỉ vẫn lan rộng, số ổ dịch tả bùng phát mới tăng nhanh chưa từng thấy.
Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt chẽ bệnh đậu mùa khỉ đối với người đi về từ các quốc gia khu vực châu Phi

TPHCM ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

Sáng 3-10, tại buổi giao ban của Sở Y tế TPHCM về tình hình dịch bệnh và hoạt động trọng tâm quý 4-2022, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, qua hoạt động giám sát, ngành y tế TPHCM đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.
Giới thiệu chương trình du lịch đến khách hàng,  nhưng nhân viên hướng dẫn không đeo khẩu trang. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhiều dịch bệnh gia tăng: Người dân còn chủ quan, lơ là

Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp Việt Nam vào nhóm 1 - các quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ, tuy nhiên, nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc đã ghi nhận ca mắc căn bệnh này. Trong thời điểm nguy cơ dịch chồng dịch, nhiều người dân, đặc biệt là ở TPHCM, vẫn còn tâm lý khá chủ quan, lơ là trong việc phòng dịch.
Người dân cần chủ động khai báo khi nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ

Người dân cần chủ động khai báo khi nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ

Các địa phương cần thực hiện truyền thông minh bạch, bằng nhiều hình thức tới người dân, cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng dịch bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động khai báo với các cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh.

Tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ

Tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ

Để chủ động kiểm soát, phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp là “sớm một bước, cao hơn một mức”, không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân, UBND các tỉnh, thành quán triệt, chỉ đạo thông suốt, quyết liệt; huy động các cấp, ngành, đoàn thể tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ.
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Bệnh đậu mùa khỉ diễn biến phức tạp

Một ngày sau khi bang New York (Mỹ) ban bố tình trạng khẩn cấp, TP New York cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công do bệnh đậu mùa khỉ lây lan ở thành phố này. 
Xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết trong cộng đồng

Xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết trong cộng đồng

Ngày 30-7, bác sĩ Nguyễn Văn Khanh, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), cho biết đã gầy dựng phong trào tìm diệt lăng quăng tại các điểm, bãi tập kết vỏ xe, đồ phế thải, công trình xây dựng, nhà trọ/phòng trọ… với khoảng 129 ổ dịch. 
Tiêm vaccine chống đậu mùa khỉ tại Mỹ

WHO nhóm họp vì bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 18-7, Ủy ban khẩn cấp bệnh đậu mùa khỉ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) để cân nhắc đưa ra quyết định: bệnh này có trở thành một tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không.
Mỹ tăng cường năng lực xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ

Mỹ tăng cường năng lực xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ

Phòng thí nghiệm lâm sàng Quest Diagnostics của Mỹ đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ bằng phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) do chính cơ sở này phát triển. Đây là một phần nỗ lực của Mỹ, tăng cường năng lực xét nghiệm để ngăn chặn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ.