Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết lực lượng vũ trang tại TPHCM

Ngày 30-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến thăm, chúc tết một số đơn vị quân đội trú đóng trên địa bàn TPHCM.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, Quân khu 7 (có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội chiến đấu bảo vệ 9 tỉnh, thành phía Nam) là đơn vị đặc biệt đối với TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhận xét trong năm 2018, Quân khu 7 đã nỗ lực, phát huy truyền thống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa góp phần đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; vừa đảm bảo an ninh chính trị cho khu vực và TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết lực lượng vũ trang tại TPHCM ảnh 1  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng gửi lời cám ơn đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân khu 7, đã hỗ trợ, chi viện cho TPHCM, nhất vào những thời điểm nhạy cảm, giúp TPHCM ổn định, có điều kiện phát triển vì cả nước, cùng cả nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong năm 2019, Đảng bộ, chính quyền TPHCM sẽ tiếp tục nỗ lực giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đột phá trong cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Từ đó, TPHCM có điều kiện và nguồn lực để chăm lo cho người dân, cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trong thời gian tới, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để TPHCM ngày càng phát triển.

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc tất cả các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 một năm mới sức khỏe, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng trong ngày 30-1, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Bộ Tham mưu - Quân khu 7).

Tại đây, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 180 đạt được trong năm qua.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 180 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bước sang năm mới với nhiều thành công mới.

Tiểu đoàn Vệ binh 180 có nhiệm vụ huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu; kiểm soát quân sự; tham gia thực hiện các nghi thức, nghi lễ, tiêu binh; tổ chức đưa đón các đoàn khách trong nước và quốc tế… Năm 2018, Tiểu đoàn Vệ binh 180 tiếp tục phát huy tốt truyền thống đơn vị Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Tin cùng chuyên mục