Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Gặp từng hộ dân để lắng nghe, giải quyết những vấn đề cụ thể

Trong quá trình xử lý các tồn tại, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý TP Thủ Đức phải quan tâm đến từng hộ dân; thực hiện phương châm gặp gỡ từng hộ để lắng nghe, thấu cảm và chia sẻ, giải quyết những vấn đề cụ thể của người dân.  

Chiều 10-12, Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Gặp từng hộ dân để lắng nghe, giải quyết những vấn đề cụ thể ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần vào kết quả chung của TPHCM. 

Dù vậy, TP Thủ Đức cũng còn những tồn tại, hạn chế như triển khai một số chương trình, đề án, kế hoạch đề ra còn chậm; thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính, các hồ sơ thủ tục nhất là về đất đai chậm. Cùng với đó, một số dự án triển khai còn chậm. Đặc biệt, tiến độ giải quyết chính sách bồi thường tái định cư các dự án trọng điểm còn vướng mà chưa giải quyết dứt điểm theo kế hoạch đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Gặp từng hộ dân để lắng nghe, giải quyết những vấn đề cụ thể ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, những tồn tại, hạn chế luôn có nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, có nguyên nhân một phần do cấp trên, một phần do lịch sử để lại. Tuy nhiên, TP Thủ Đức cần xem lại phần của mình để tự soi, tự sửa và đề ra kế hoạch khắc phục.

Trước dự báo nhiều khó khăn, thách thức về mọi mặt trong năm tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn thấu hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng TP Thủ Đức. TPHCM cũng luôn trăn trở làm thế nào để phát huy tối ưu các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của TP Thủ Đức đúng như mong muốn.

Thông tin thêm tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, vừa qua, tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã khẳng định vai trò, tiềm năng, sứ mệnh của TPHCM. Cùng với Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt ra cho TPHCM thêm một số sứ mệnh nữa. Tới đây, chuẩn bị ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội tiếp tục đặt ra cho TPHCM nhiều nhiệm vụ khác. Đồng chí cho rằng TP Thủ Đức có vai trò là hạt nhân trong thực hiện các sứ mệnh của TPHCM; đồng thời yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Thủ Đức phải luôn nghĩ xa hơn, rộng hơn, với tâm thế là hạt nhân trung tâm của TPHCM.

Trong quá trình xử lý các tồn tại, đồng chí lưu ý TP Thủ Đức phải quan tâm đến từng hộ dân; thực hiện phương châm gặp gỡ từng hộ để lắng nghe, thấu cảm và chia sẻ, giải quyết những vấn đề cụ thể của người dân. Đồng thời, quan tâm giải quyết những vấn đề bức thiết mà người dân phải chịu đựng suốt thời gian qua như về đất ở, nhà ở, chăm sóc y tế…

Bí thư Thành ủy TPHCM biểu dương TP Thủ Đức đã nỗ lực hoàn thiện quy trình thủ tục, trao sổ hồng và nền tái định cư cho nhiều hộ dân thuộc dự án Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao TPHCM để người dân an tâm sinh sống.

Đồng chí đặt hàng, từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2023, TP Thủ Đức giải quyết một số vấn đề cơ bản trước mắt liên quan đến các hộ dân ở các dự án tồn tại kéo dài. “Các đồng chí cần ngồi lại để tìm cách tháo gỡ vướng mắc nhằm chấm dứt sự đau khổ kéo dài của người dân”, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu. 

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải nắm rõ từng hộ, từng người, từng hoàn cảnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện hành vi tiêu cực, sai trái để xử lý nghiêm. 

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ băn khoăn khi chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới của Đảng bộ TP Thủ Đức chưa đạt. Theo đồng chí, trong bối cảnh việc nhiều, người ít nhưng TP Thủ Đức vẫn nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn. Để có được kết quả rất đáng trân trọng ấy thì phải do con người.

“Mọi việc làm được là do con người, vậy những người đó ở đâu? Việc chậm phát hiện những nhân tố để phát triển, giới thiệu họ cho Đảng thì các chi bộ, lãnh đạo các cơ quan đơn vị cần xem lại liệu có quá khắt khe hay thiếu quan tâm?”, đồng chí Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề và lưu ý TP Thủ Đức phải giám sát để tìm nguyên nhân.

Trước đó, hội nghị đã thảo luận về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, công tác dân vận; tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và đề ra nhiệm vụ giải pháp trong tâm năm 2023. 

Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Công tác phát triển đảng viên được tập trung thực hiện, đã kết nạp được 412/500 đảng viên mới. Về kinh tế, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ, TP Thủ Đức ước thực hiện hơn 94.159 tỷ đồng (đạt 119%); giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước thực hiện 38.954 tỷ đồng (đạt 112,66%) kế hoạch năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 19.818 tỷ đồng (đạt 92% chỉ tiêu pháp lệnh).

Các công trình dự án trọng điểm (nguồn vốn TPHCM): 


1.   5 công trình, dự án hoàn thành trong năm 2023, gồm:

- Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông

- Nâng cấp đường Lê Văn Chí

- Xây dựng đường và Hệ thống thoát nước Quốc lộ 13 cũ

- Xây dựng trục đường D1, D2 kết nối giao thông vào khu đất 1,36ha lân cận khu tái định cư 38,4ha, phường An Khánh; 

2. 8 công trình, dự án khởi công trong năm 2023, gồm:


- Xây dựng mới Trường Mầm non Trường Thọ

- Xây dựng mới trường Mầm non Sen Hồng

- Xây dựng trường Tiểu học Hiệp Phú 1

- Xây dựng trường Tiểu học Hiệp Phú 2

- Xây dựng trường Trung học cơ sở Phú Hữu

- Xây dựng mới trường Mầm non Hiệp Bình Phước

- Chống sạt lở bờ trái sông Sài Gòn - khu vực thượng lưu cầu Bình Lợi

- Xây dựng đường và cầu Bà Cả

3. Tập trung thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức

Tin cùng chuyên mục