Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp có trọng tâm, trọng điểm, thực chất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tương xứng với nguồn lực nắm giữ
Ngày 15-3, Đoàn kiểm tra Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc thực hiện Quy định 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc có một ý nghĩa rất lớn lao đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Tại phiên họp ngày 8-2-2023, sau khi nghe Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải báo cáo Đề án tổng kết việc thực hiện Kết luận số 27-KL/TW, ngày 17-9-2008 của Bộ Chính trị khóa X về Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã kết luận:
Chiều 4-2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị; xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân.
Ngày 1-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã chủ trì hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, năm 2022 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình năm 2023.
Chiều 21-1 (tức 30 Tết), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết Ban Giám đốc Công an TPHCM cùng cán bộ chiến sĩ các đơn vị nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023.
Sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của TPHCM trong năm 2022 sau tác động của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 có ý nghĩa đặc biệt, kiến tạo nền tảng cho TPHCM phấn đấu thực hiện mục tiêu kế hoạch 5 năm 2020-2025, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội đối với cả nước.
Hôm nay, trong không khí hân hoan đón mừng xuân mới - Tết Quý Mão, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo kế hoạch, hôm nay 16-1, tại Hội trường TPHCM, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
LTS: Nghị quyết số 31-NQ/TW (Nghị quyết 31) được tin tưởng rằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TPHCM phát triển nhanh, bền vững, mở đường cho thành phố ban hành các chính sách vượt trội, phát huy tính năng động, sáng tạo. Khi thành phố mạnh dạn thí điểm chính sách mang tính đột phá để huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển thì sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư. Báo SGGP xin giới thiệu ý kiến của kiều bào, các chuyên gia về vấn đề này.
LTS: Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều nội dung quan trọng, như về ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở sự phát triển của thành phố, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố.
Ngày 3-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3-2-1930 - 3-2-2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam.
Chiều 29-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19.
Bộ Chính trị quyết định báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảngđối với đồng chí Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
Trong quá trình xử lý các tồn tại, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý TP Thủ Đức phải quan tâm đến từng hộ dân; thực hiện phương châm gặp gỡ từng hộ để lắng nghe, thấu cảm và chia sẻ, giải quyết những vấn đề cụ thể của người dân.
Sáng 5-12, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.