Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Ứng dụng công nghệ giám sát, đánh giá cán bộ

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị cần có những biện pháp để phát hiện, đánh giá sát năng lực, hiệu quả làm việc của cán bộ, chứ không đánh giá chung chung. Trong đó, TPHCM sử dụng công nghệ để theo dõi, giám sát và đánh giá cán bộ, đo được mức độ hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ để giảm việc đánh giá theo cảm tính.

Ngày 30-1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ứng dụng công nghệ đánh giá cán bộ

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý, trong năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và những cơ hội, thời cơ. Thuận lợi của TPHCM là sự quan tâm của Trung ương và đồng bào cả nước hướng về thành phố “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”. Cùng với đó là sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng từ nhiều phía, nhiều thành phần đang ủng hộ, giúp đỡ tạo mọi điều kiện để TPHCM phát triển.

img-b4521e6986bd68e182e269f35f9b357b-v-3119.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024 và những năm tiếp theo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm khơi dậy ý chí và nỗ lực vươn lên để huy động mọi nguồn lực xã hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý phải xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, đó là vừa có đức vừa có tài. Cấp ủy, người đứng đầu phải quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Vì vậy, TPHCM cần có những biện pháp để phát hiện, đánh giá sát năng lực, hiệu quả làm việc của cán bộ, chứ không đánh giá chung chung. Trong đó, TPHCM sử dụng công nghệ để theo dõi, giám sát và đánh giá cán bộ, đo được mức độ hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ để giảm việc đánh giá theo cảm tính.

img-b358e72a6a1362b984e3ff8b309d2b22-v-4257.jpg
Các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến những trường hợp có sai phạm, vi phạm quy định pháp luật nhưng không có động cơ vụ lợi mà vì trong tình thế cấp thiết vì nhân dân, vì cộng đồng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, các cơ quan chức năng xem xét rất kĩ và lượng hình có những tình tiết giảm nhẹ tối đa.

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác kiểm tra giám sát, đưa ra kế hoạch biện pháp và kiểm tra, uốn nắn. Cùng với đó là kiên quyết kiểm tra, thanh tra, điều tra những dấu hiệu tiêu cực, những hành vi sai trái, vụ lợi cá nhân...

TPHCM triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 của Chính phủ về “khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, ngày càng đi vào cuộc sống.

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Bí thư Nguyễn Văn Nên biểu dương những điểm sáng, cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận của Đảng bộ TPHCM. Song, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác này. Các cấp ủy, cơ quan tham mưu đã nhìn nhận và rút ra bài học, nguyên nhân và giải pháp thực hiện để khắc phục những yếu kém, hạn chế và tồn tại.

img-ce0fb7cecf08219feddfd2aa72302928-v-4622.jpg
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, nhận thức, ý thức và trách nhiệm của TPHCM là “kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

Công tác xây dựng Đảng đã tập trung các giải pháp để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Các cấp ủy tăng cường đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng.

TPHCM đã triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, kiện toàn và tổ chức cán bộ, hoàn thành cơ bản có chất lượng công tác quy hoạch, có kế hoạch đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ để chuẩn bị cho kiện toàn trước mắt và cho nhiệm kỳ mới.

img-e168c93d30ae3610367e9c96c9076cb0-v-7623.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải điều hành hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM luôn quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. TPHCM không ngừng đổi mới và nâng cao phương thức phối hợp hành động, tăng cường hiệu quả và gắn kết giữa công tác kiểm tra giám sát của Đảng với giám sát của HĐND, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, cũng như lắng nghe và tiếp thu giám sát của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhờ đó, TPHCM có nhiều thông điệp chỉ đạo, phát động tinh thần tự soi, tự sửa, tự nỗ lực trong đội ngũ cán bộ. Hoạt động giám sát của nhân dân góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhận xét, TPHCM đã tập trung chỉ đạo thường xuyên bằng nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả và có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với đó, kiên quyết xử lý những vụ án, vụ việc xảy ra, trong đó có những vụ phức tạp, dư luận quan tâm, được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Qua đó, công tác phòng ngừa, cảnh tỉnh, cảnh báo và ngăn chặn những hành vi tiêu cực trong nội bộ được tăng cường hiệu quả.

img-32b8828f5835ae48a12f4c8ed8822697-v-5066.jpg
Lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác xây dựng chính quyền, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng nhận xét và điểm lại những kết quả nổi bật và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Trong đó, TPHCM đã tập trung xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời đã tập trung đổi mới toàn diện, sâu sắc công tác chỉ đạo điều hành của UBND các cấp, phân cấp mạnh mẽ, phân định rạch ròi trách nhiệm tập thể, cá nhân, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực.

img-82e0ae604d17f5f45fbcd6a36c89cbfe-v-6407.jpg
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hoạt động của HĐND TPHCM được nâng cao chất lượng và khẳng định là cơ quan đại diện tin cậy của đồng bào, cử tri thành phố. Trong công tác xây dựng chính quyền đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh đã có những chuyển biến tích cực. TPHCM quan tâm đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhận xét, công tác dân vận chính quyền có những cách làm mới, sáng tạo, phát huy dân chủ, nhiều hình thức linh hoạt trong tiếp xúc, tuyên truyền, vận động, đối thoại, tiếp công dân, góp phần giải quyết nhiều vấn đề bức xúc cả đời sống, tâm tư, tình cảm, việc làm, đất đai, môi trường. TPHCM cũng đã giải quyết, kéo giảm các vụ việc đông người, bức xúc trong nhân dân bằng những hành động thiết thực.

TPHCM vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa thí điểm và tham mưu Trung ương các chính sách, cơ chế để huy động sức mạnh các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Về thực hiện Nghị quyết 98, tới đây TPHCM sẽ có những kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, có quyết định để TPHCM giảm đi những thủ tục chờ đợi, mất thời gian trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

Tin cùng chuyên mục